Thứ Ba, 16/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cách ly theo yêu cầu, giá phòng từ 50.000 đến 3 triệu đồng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cách ly theo yêu cầu, giá phòng từ 50.000 đến 3 triệu đồng

Đào Loan

(TBKTSG Online) – Đến ngày 24-3, có 156 nhà nghỉ, khách sạn, resort trên cả nước được chọn làm nơi cách ly phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, có một số địa điểm miễn phí. Với những địa điểm cách ly có tính phí, giá tại các nhà nghỉ là rẻ nhất, chỉ từ 50.000 đồng/đêm còn khách sạn hạng sang giá đến 3 triệu đồng.

Cách ly theo yêu cầu, giá phòng từ 50.000 đến 3 triệu đồng
Một resort ở TPHCM nhận khách cách ly. Ảnh: Sở Du lịch TPHCM cung cấp

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, tính đến ngày 24-3-2020, cơ quan quản lý đã nhận được báo cáo của 24/25 tỉnh, thành về danh sách các cơ sở lưu trú được chọn vào việc cách ly phòng chống dịch Covid-19. Cả nước có 156 cơ sở lưu trú với 14.723 phòng, 18.305 giường có thể thực hiện này.

Trong đó, có nhiều cơ sở tham gia không tính phí. Có những khách sạn tính phí nhưng giảm giá so với giá bán cho khách lưu trú vào dịp bình thường. Có nơi ủng hộ hoàn toàn cơ sở vật chất. Có nơi có thể cung cấp số phòng cách ly rất lớn như Cocobay tại Đà Nẵng cung cấp đến 1.800 phòng.

Ngoài ra, một số khách sạn cũng cho nhà nước thuê với giá 200 triệu đồng/tháng để thực hiện việc cách ly, không bao gồm nhân viên và các chi phí điện, nước…

Giá phòng áp dụng cho người cách ly cũng có nhiều loại. Chẳng hạn, ở tỉnh Đồng Nai, giá tại khách sạn hạng sang từ 1,7 – 3 triệu đồng/phòng nhưng ở nhà nghỉ chỉ 50.000 – 300.000 đồng hoặc tính giá theo yêu cầu hỗ trợ.

Ở Hải Phòng, có khách sạn tính 400.000 – 700.000 đồng/phòng bao gồm bữa ăn chính 80.000 đồng/suất. Khách sạn ở Khánh Hòa tính giá phòng 1 triệu đồng.

Khách sạn ở TPHCM tính từ 300.000 – 800.000 đồng/phòng, có nơi giảm 20% so với giá công bố…

Trao đổi với TBKTSG Online, một số chủ khách sạn cho biết, với các trường hợp cách ly bắt buộc, cơ quan y tế là nơi có quyền quyết định đưa người phải cách ly đến khách sạn. Với những người đã có giấy chứng nhận là âm tính với Covid-19 nhưng vẫn muốn cách ly để bảo đảm an toàn, có thể liên hệ trực tiếp với khách sạn.

Chi phí cho những ngày cách ly trả trực tiếp cho khách sạn.

Theo bà Hoàng Phương, Chủ đầu tư của resort 3 sao Havana và là quản lý của Sand Beach resort cũng tiêu chuẩn 3 sao ở Bình Thuận, cho biết từ đầu tháng 3-2020, resort đã nhận cách ly tự nguyện. Đến ngày 20-3, resort bắt đầu nhận người cách ly do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận đưa về.

Giá phòng là 350.000 đồng/phòng đôi. Với phòng 3 người giá 600.000 đồng, phòng 4 người là 700.000 đồng; bao gồm ăn sáng. Giá này đã giảm từ 70-80% so với dịp bình thường.

"Chúng tôi muốn cùng cả nước chống dịch và sẽ tham gia đến khi nào nhà nước nói ngưng. Ngành y tế có cam kết là hết dịch sẽ khử trùng toàn bộ resort nên chúng tôi an tâm là sẽ an toàn để phục vụ khách trở lại sau đó", bà nói.

Những ai được thực hiện cách ly theo cách tự nguyện chi trả?

Theo Nghị định số 1246/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 20-3-2020 về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”.

Hình thức cách ly y tế tập trung tại khách sạn được áp dụng cho hai nhóm. Đầu tiên là những người đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung có nguyện vọng chuyển sang cách ly tập trung tại khách sạn trên cùng địa bàn và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn.

Nhóm thứ hai là những người được phân luồng phải cách ly y tế tập trung tại cửa khẩu, sân bay có nguyện vọng cách ly tập trung tại khách sạn và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú, các dịch vụ liên quan của khách sạn.

Việc cách ly được thực hiện trong 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh hoặc từ ngày tiếp xúc lần cuối với nguồn nghi ngờ truyền nhiễm, tính cả thời gian cách ly tại cơ sở cách ly tập trung.

Các khách sạn tham gia thực hiện cách ly phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, y tế và chỉ được phục vụ mục đích cách ly phòng, chống Covid-19, không phục vụ mục đích khác.

Tuy nhiên, tại Công văn 1441 ngay sau đó, cũng được ban hàng ngày 20-3-2020, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ triển khai áp dụng đối với người nước ngoài như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao… trong giai đoạn hiện nay.

 

Chỉ người nước ngoài được cách ly ở khách sạn nếu tự trả phí

Ngày 20-3-2020, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1246/QĐ-BYTCông văn 1441/BYT-MT về việc hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Cụ thể, tại Quyết định 1246, việc cách ly y tế tập trung tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng  được áp dụng đối với người thuộc diện cách ly tập trung tự nguyên chi trả chi phí.

Tại Công văn 1441 được ban hành cùng ngày, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ triển khai áp dụng đối với người nước ngoài như chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay nghề cao… trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian thực hiện cách ly tại các khách sạn, người đang được cách ly phải chấp hành nghiêm các quy định như:

– Cách ly tại phòng: hạn chế ra khỏi phòng và tiếp xúc với người khác trong phân khu cách ly;
– Đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với người khác;

– Nhận đồ vải sạch đã để sẵn ở hành lang trước cửa phòng, đồ vải cần giặt phải cho vào túi buộc kín để ngoài hành lang trước cửa phòng để thu gom;
– Hạn chế bật điều hòa nhiệt độ (nếu dùng thì để nhiệt độ trên 26°C và tăng cường thông gió);

– Tự theo dõi sức khỏe và thông báo cho lễ tân hoặc cán bộ y tế khi có một trong các triệu chứng: sốt, ho, đau họng, khó thở và các triệu chứng khác;

– Đồ ăn được cung cấp theo thực đơn của khách sạn vào thời gian cố định trong ngày và chỉ chuyển giao đồ tiếp tế cho người được cách ly 1 lần/ngày vào thời gian cố định.

 

Hơn 150 cơ sở lưu trú dùng làm nơi cách ly phòng chống dịch

Theo Tổng cục Du lịch, tính đến ngày 24-3-2020, đã có 156 cơ sở lưu trú trên cả nước được chọn vào việc cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Trong đó, thành phố Đà Nẵng có 41 cơ sở gồm 3 khách sạn hiện đang được thuê làm điểm cách ly, 8 khách sạn chuẩn bị thuê và 30 khách sạn khác sẽ được huy động phòng chống dịch trong trường hợp cấp bách.

Tỉnh Đồng Nai có 26 cơ sở, chủ yếu là các nhà nghỉ. Thành phố Hà Nội và tỉnh Hải Dương mỗi nơi có 3 cơ sở. Hải Phòng có 5 cơ sở. Khánh Hòa, Bình Định, Thừa Thiên – Huế và Quảng Ngãi mỗi nơi có 1 cơ sở. Tỉnh Nghệ An có 7. Tỉnh Ninh Thuận, Quảng Bình, Vĩnh Phúc và Quảng Nam mỗi tỉnh có 2 cơ sở.

Thêm vào đó, tỉnh Quảng Ninh có 12 cơ sở. Thanh Hóa có 7. TPHCM có 9 gồm 8 khách sạn cho khách lưu trú có trả phí và 1 nơi tham gia theo hình thức cho mượn làm nơi cách ly tập trung.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 5 cơ sở. Tỉnh Bình Dương có 6 cơ sở. Tỉnh Bình Thuận có 3 khách sạn, resort có tính phí và 4 chỗ không tính phí. Thành phố Cần Thơ, Lâm Đồng và Phú Yên mỗi nơi có 4 cơ sở.

 

Mời đọc thêm:

Doanh số về zero, nhiều khách sạn ở Nha Trang rao bán

Đề xuất miễn, giảm thuế, nới lỏng visa để cứu ngành du lịch

Tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài từ 22-3

Du lịch 'bất động', CEO kêu gọi nhân viên đừng than khóc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới