Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cấm xuất khẩu, Việt Nam còn bao nhiêu lúa gạo?

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cấm xuất khẩu, Việt Nam còn bao nhiêu lúa gạo?

Trung Chánh – Thu Trang

(TBKTSG Online) – Sau khi trừ đi nhu cầu tiêu dùng và dự trữ trong nước, tổng lượng gạo năm nay của nước ta, theo số liệu báo cáo, có thể đáp ứng cho xuất khẩu lên đến 6,6 triệu tấn – tương đương khoảng 13,54 triệu tấn lúa. Trong đó, riêng vụ đông xuân năm nay, tổng lượng gạo có thể đáp ứng cho xuất khẩu là 3 triệu tấn – tương đương khoảng 6 triệu tấn lúa (chưa bao gồm 200.000 tấn gạo gối đầu của năm 2019 chuyển sang).

Báo cáo tổng hợp của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho thấy, ngoài 1,7 triệu tấn gạo đã giao hàng cho đối tác trong quí đầu năm, thì từ nay đến hết tháng 5 tới, 92 doanh nghiệp hội viên của tổ chức này cần phải giao cho đối tác, theo hợp đồng đã ký, là 1,385 triệu tấn gạo (trong tổng số 1,574 triệu tấn đã ký hợp đồng đến ngày 27-3-2020).

Tuy nhiên, theo kịch bản Bộ Công Thương trong tháng 4 và 5, tổng lượng gạo có khả năng đáp ứng cho xuất khẩu là 800.000 tấn, tức thấp hơn rất nhiều so với số lượng hợp đồng xuất khẩu đã được các doanh nghiệp hội viên VFA ký bán cho đối tác.

Cấm xuất khẩu, Việt Nam còn bao nhiêu lúa gạo?Nguồn cung thiếu hụt, giá gạo cấp thấp 'nhảy vọt'

Chuẩn bị phương án đấu thầu hơn 55.000 tấn gạo xuất khẩu sang Hàn Quốc

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới