Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Campuchia-Thái Lan: giao tranh bước sang ngày thứ ba

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Campuchia-Thái Lan: giao tranh bước sang ngày thứ ba

Phúc Minh

Ngày 23-4, cư dân tại Oddo Meanchey (Campuchia) sơ tán bằng máy kéo khỏi khu vực xung đột. Ảnh: THX

(TBKTSG Online) – Quân đội Campuchia và Thái Lan sáng ngày 24-4 tiếp tục pháo kích qua lại tại khu vực tranh chấp biên giới gần đền Preah Vihear. Đây là ngày thứ ba liên tiếp nổ ra xung đột vũ trang giữa quân đội hai nước tại khu vực trên.

>>> Thái Lan – Campuchia: xung đột kéo sang ngày thứ hai

>>> Súng lại nổ trên biên giới Campuchia-Thái Lan

Quan chức chỉ huy tiền tuyến của Campuchia nói với phóng viên Tân Hoa xã qua điện thoại, khoảng 10 giờ sáng, quân đội Thái Lan bắt đầu công kích Campuchia, quân đội Campuchia ngay lập tức phản kích. Giống như hai ngày trước đó, hai bên đều sử dụng pháo hỏa tiễn, đại pháo và các vũ khí hạng nặng khác. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.

Phóng viên Tân Hoa xã tại tỉnh Oddar Meanchey (Campuchia) – có biên giới giáp với tỉnh Surin, đông bắc Thái Lan – cho biết đã nhìn thấy một số lượng lớn người dân Campuchia sơ tán an toàn khỏi khu vực xung đột.

Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva ngày 24-4 khẳng định quân đội Thái Lan và quân đội Campuchia tiếp tục giao tranh tại khu vực tỉnh Surin, hiện chưa có thương vong được báo cáo. Ông Abhisit cũng cáo buộc quân đội Campuchia khai hỏa đầu tiên trong một bài phát biểu của ông.

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa và thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

Trươc đó ngày 22-4 và 23-4, quân đội Campuchia và Thái Lan nổ ra xung đột vũ trang tại khu vực tranh chấp biên giới gần đền Preah Vihear khiến ít nhất 10 binh sĩ thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

(theo THX, Sohu, BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới