Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Campuchia: xét xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Campuchia: xét xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ

Phúc Minh

Campuchia: xét xử các cựu lãnh đạo Khmer Đỏ
Do các bị cáo đã lớn tuổi, người ta lo việc xét xử sẽ không kịp hoàn thành trước khi họ chết. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Tòa án đặc biệt của Liên hiệp quốc tại Campuchia (ECCC) ngày 21-11 bắt đầu xét xử ba cựu lãnh đạo Khmer Đỏ.

Các nhân vật bị xét xử bao gồm nhân vật số hai của chế độ Pol Pot, cựu Chủ tịch quốc hội Nuon Chea; cựu Chủ tịch nước Khieu Samphan và cựu Ngoại trưởng Ieng Sary.

Ba bị cáo bị bắt giam từ năm 2007. Công tố viên cáo buộc họ phạm tội chống lại nhân loại và diệt chủng liên quan đến cái chết của gần hai triệu người từ năm 1975-1979.

Ba bị cáo đã bác bỏ cáo buộc. Dự kiến, cuộc xét xử sẽ tiếp diễn trong nhiều năm.

Hiện nay, ba bị cáo đều khoảng 80 tuổi, họ có thể chết trước khi kết thúc xét xử.

Campuchia thành lập tòa án đặc biệt từ năm 2006, chỉ có một cựu thành viên Khmer Đỏ bị xét xử là cựu cai ngục nhà tù S21 Kaing Guek Eav, hay còn gọi là Duch. Ông Kaing Guek Eav bị kết án 35 năm tù giam hồi tháng 7-2010 liên quan đến cái chết của 15.000 tù nhân chính trị tại nhà tù S21 nhưng giảm còn 19 năm do trừ vào thời gian ông bị giam giữ trước đó.

(theo BBC)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới