Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cân bằng cán cân thương mại: đừng vội mừng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cân bằng cán cân thương mại: đừng vội mừng

Nguyễn Duy Nghĩa

Cân bằng cán cân thương mại: đừng vội mừng
Ra ngõ là gặp hàng ngoại. Chợ quê, chợ vùng cao heo hút cũng có mẹt hàng ngoại… Ảnh: Kinh Luân.

(TBKTSG) – Chín tháng đầu năm nay Việt Nam xuất siêu 34 triệu đô la Mỹ. Bộ Công Thương dự báo năm 2012 xuất khẩu khoảng 113 tỉ đô la Mỹ; nhập khẩu khoảng 114 tỉ đô la Mỹ, nhập siêu khoảng 1 tỉ đô la Mỹ. Kết quả đó dù còn khiêm tốn, nhưng cứ theo xu hướng này, thì mục tiêu của chiến lược xuất nhập khẩu thời kỳ 2011-2020 về “cân bằng xuất nhập” đã đi trước thời hạn đến… tám năm! Việt Nam đã có nền kinh tế và ngoại thương độc lập, tự cường, bền vững rồi chăng?

>> Bạn đọc đã đăng nhập, nhấn vào đây để xem nội dung bài viết.
 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới