(KTSG Online) - Với giá bán lên đến 230.000 đồng/kg, mận hồng Sân Tiên có giá cao gấp 5,5 lần so với sầu riêng RI6 hàng loại A ở thời điểm hiện tại. Điều này, giúp mang lại thu nhập khá cao cho nông dân trồng loại cây này ở xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ.
- Thị trường Trung Quốc trở lại vị trí số một của nông sản Việt
- Giá nông sản biến động, xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng

Vườn mận hồng Sân Tiên rộng 50 héc ta của ông Trần Văn Phục, ngụ ấp Võ Thành Văn, xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ đang là loại cây trồng thu hút sự chú ý thời gian qua, bởi giá bán cao, mang lại thu nhập khá lớn.
Theo ông Phục, mận hồng Sân Tiên loại đặc biệt (250 gram/trái) được doanh nghiệp bao tiêu với giá 230.000 đồng/kg, trong khi loại 150 gram/trái có giá thấp hơn, nhưng vẫn ở mức lên đến khoảng 150.000 đồng/kg. Điều này có nghĩa, mỗi kí lô gam mận hồng Sân Tiên có giá cao gấp 3,5-5,5 lần so với sầu riêng RI6 hàng loại A.
Ông Trần Văn Phục, cho biết bình quân 1 héc ta mận đạt sản lượng khoảng 20 tấn trái thương phẩm mỗi năm. Với mức giá hiện nay, doanh thu bình quân khoảng 3 tỉ đồng/héc ta/năm.
Để sản phẩm đạt chất lượng, toàn bộ quy trình sản xuất được kiểm soát khá chặt chẽ, từ khâu chăm sóc, sử dụng thuốc, tuyển chọn, bao trái đến thu hoạch, đóng gói đều được thực hiện cẩn thận từng công đoạn.
Khi đến tay người tiêu dùng, mỗi trái mận đều có thể được truy xuất nguồn gốc rõ ràng thông qua đánh mã số, dán QR Code. “Đây là cách chúng tôi kiểm soát chất lượng đồng đều, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu thụ”, ông Phục cho biết.
Thông qua doanh nghiệp, mận hồng Sân Tiên được chào bán sang một số thị trường như Anh, Hàn Quốc, Pháp và Trung Đông.














