Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Căn hộ nâng tầm trải nghiệm sống có giá chỉ từ 45 triệu đồng/mét vuông

Hải Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Không gian sống tại Akari City được đánh giá đem lại nhiều trải nghiệm cho các chủ nhân bởi sự đa dạng về tiện ích và được quy hoạch, đầu tư chỉn chu. Đặc biệt, dự án có giá khá cạnh tranh, chỉ từ 45 triệu đồng/m2 – mức giá đang dần biến mất trên thị trường bất động sản TPHCM.

Akari City giai đoạn 1 với 1.800 căn hộ đã bàn giao cho cư dân vào ở. Từ dự án di chuyển vào trung tâm quận 1 chỉ hơn 10 phút theo đại lộ Võ Văn Kiệt với 10 làn xe.

Trải nghiệm tiện ích đẳng cấp ngay ngưỡng cửa

Anh Vĩ Nguyễn, giám đốc marketing của một công ty thiết kế nội thất lớn tại quận 10, là 1 trong 1.800 khách hàng đã nhận bàn giao căn hộ Akari City giai đoạn 1 vào tháng 11-2021 và vừa dọn đến sinh sống. Anh cho biết gia đình anh vô cùng hài lòng với không gian sống tại đây. Chủ đầu tư Nam Long và các đối tác Nhật, Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad đã triển khai dự án tốt hơn cả kỳ vọng của anh lúc quyết định mua căn hộ.

“Tôi đắn đo và khảo sát khá nhiều dự án trước khi lựa chọn Akari City bởi tin tưởng uy tín chủ đầu tư và thấy dự án có nhiều tiện ích thiết thực, nhất là liền kề trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm sẽ thuận tiện cho hai con đi học. Vợ tôi cũng rất mê những tiện ích hiện đại tại đây như phòng tập gym, yoga, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em hay các siêu thị tiện ích, shophouse kinh doanh phong phú vì tiết kiệm được thời gian di chuyển ra bên ngoài”, anh nói.

Anh Vĩ còn cho biết thêm, khi nhận nhà, anh hơi bất ngờ vì căn hộ hoàn thiện rất tinh tế, các tiện ích được đưa vào hoạt động ngay chứ không phải chờ đợi như một số dự án khác. Anh thích nhất là từ căn hộ của mình có thể ngắm toàn cảnh thành phố qua cửa sổ hoặc ban công rộng rãi nên cảm giác luôn thoải mái, gần gũi thiên nhiên bên ngoài.

Nhiều cư dân đã dọn đến Akari City sinh sống cũng có nhận xét tương tự anh Vĩ. Một số người cho biết với số tiền tương tự, hiện rất khó tìm được dự án nào vừa có không gian sống tốt vừa di chuyển về trung tâm thuận lợi như Akari City.

Phối cảnh dự kiến Akari City giai đoạn 2 tọa lạc ở vị trí đẹp nhất khu đô thị nhưng giá bán chỉ từ 45 triệu đồng/m2.

Các chuyên gia bất động sản cũng chỉ ra rằng, tiện ích đang là mối quan tâm hàng đầu của nhiều người khi mua căn hộ. Bởi điều này giúp cư dân thoải mái tận hưởng cuộc sống ngay tại nơi ở mà không phải tốn nhiều thời gian di chuyển. Đây cũng là lý do nhiều người dân, nhất các gia đình trẻ, ngày càng thích sống tại các khu căn hộ hiện đại.

Với quy mô lên đến 8,5ha, Akari City là quần thể căn hộ lớn nhất khu Tây TPHCM và được chia thành ba giai đoạn phát triển. Nhờ đó, dự án được quy hoạch hệ thống tiện ích rất phong phú, đáp ứng đa dạng nhu cầu của mọi đối tượng cư dân. Ngoài tiện ích riêng ở từng cụm căn hộ biệt lập như phòng gym, hồ bơi,… dự án còn sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp tầm khu đô thị, nâng tầm trải nghiệm sống của cư dân như đại lộ thương mại, quảng trường Ánh sáng 2.500m2, công viên, đường chạy bộ, nhà hàng – café…

Chưa hết, ra bên ngoài khu căn hộ, trong hơn 5 phút di chuyển, cư dân Akari City còn được thụ hưởng lớp tiện ích thứ 3 bao gồm bệnh viện quốc tế CIH, Triều An; trung tâm thương mại Aeon Mall, MM Mega Market, GO!, Parkson Hùng Vương; bến xe miền Tây; các trường đại học Kinh tế, Bách khoa…

Cơ hội vàng sở hữu căn hộ “hot” nhất khu Tây

Gần tròn 30 năm hoạt động, Tập đoàn Nam Long luôn nổi tiếng với những dự án đa dạng sản phẩm từ căn hộ, nhà phố, biệt thự có chất lượng tốt và giá cả hợp lý. Akari City tiếp tục giúp Nam Long ghi dấu ấn sâu đậm với thị trường, khẳng định vị thế hàng đầu trong mảng afforable housing (nhà ở vừa túi tiền).

Là khu đô thị tích hợp quy mô lớn nhất khu Tây, hệ thống tiện ích nội khu đa dạng, đồng bộ nhưng mức giá của Akari City chỉ từ 45 triệu đồng/m2. Chưa kể, khách hàng chỉ cần đóng 50% giá trị hợp đồng, chia nhỏ trong 30 tháng cho đến khi nhận nhà, đồng thời được ngân hàng chiến lược của Nam Long hỗ trợ cho vay.

Thiết kế hồ bơi dành riêng cho cư dân Akari City giai đoạn 2.

Giới kinh doanh bất động sản đánh giá Akari City đang có mức giá dễ tiếp cận bậc nhất khu Tây. Thực tế, một số dự án tại khu vực quận 6, quận 8, Bình Tân đang đạt ngưỡng giá từ 55-70 triệu đồng/m2. Nếu so với các dự án cùng mức độ đầu tư có bán kính cách trung tâm quận 1 khoảng 10km, mức giá của Akari City thấp hơn không dưới 30%.

Báo cáo quý 2-2022 của DKRA Vietnam cho biết, nhu cầu sở hữu căn hộ tại TPHCM và các tỉnh, thành giáp ranh vẫn tăng mạnh. Thị trường ghi nhận nguồn cung mới từ 38 dự án với khoảng 16.803 sản phẩm, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2021. Tỷ lệ tiêu thụ tăng 77% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, TPHCM dẫn đầu khi chiếm 75,6% nguồn cung và 79,3% lượng tiêu thụ.

Xét trên bình diện chung toàn thị trường, báo cáo của Dat Xanh Services cũng chỉ ra rằng, giá bán căn hộ tại TPHCM trung bình đạt mức 65 triệu đồng/m2 trong quý 2-2022, tăng 3% theo quý. Các dự án có tiện ích nổi bật, không gian xanh ghi nhận tốc độ bán hàng cao nhất với tỷ lệ hấp thụ đạt 80%. Dự báo giá bán căn hộ sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 5 – 10%/năm trong thời gian tới.

Từ các dữ liệu nói trên, có thể khẳng định thời điểm hiện tại là cơ hội vàng cho khách hàng sở hữu căn hộ Akari City với mức giá hời. Thêm nữa, Akari City cũng là dự án hiếm hoi đã hoàn thiện pháp lý rõ ràng, minh bạch nên đảm bảo tính thanh khoản và giá trị gia tăng trong tương lai.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới