Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cần Thơ tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 18-9

Trung Chánh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online)- UBND TP Cần Thơ tiếp tục áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 18-9.

Cần Thơ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến ngày 18-9. ẢNh: Huỳnh Kim

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vừa ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 0 giờ ngày 8-9 đến ngày 18-9.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường kêu gọi, mọi người dân địa phương tiếp tục đồng hành cùng chính quyền thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp giãn cách xã hội. Đồng thời, thực hiện kế hoạch xét nghiệm trọng điểm trên địa bàn thành phố để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng nhằm ngăn chặn, tiến đến kiểm soát tốt dịch bệnh, đưa thành phố trở lại trạng thái “bình thường mới”.

UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý ngay các hành vi vi phạm pháp luật trong thực hiện công tác phòng, chống dịch, nhất là thực hiện nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly gia đình và kiên quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu ở yên đó”.

Đồng thời, người đứng đầu UBND TP Cần Thơ cũng yêu cầu, phải bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời lượng thực, thực phẩm để ổn định đời sống nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Y tế cùng các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng phương án phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ ở một số ngành, lĩnh vực, địa bàn và có lộ trình cụ thể với tinh thần “không quá nóng vội cũng không quá thận trọng”, “vừa làm vừa rút kinh nghiệm”, đảm bảo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”. Trong đó, ưu tiên khởi động lại hoạt động xây dựng các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm của thành phố; sản xuất nông nghiệp; hoạt động của một số doanh nghiệp cung ứng lượng thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Mục tiêu của UBND TP Cần Thơ, đó là chậm nhất đến ngày 15-9 các quận, huyện gồm Ô Môn, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai và Vĩnh Thạnh phải kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Trong khi đó, các quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Cái Răng và Thốt Nốt chậm nhất đến ngày 17-9 kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, từ ngày 8-7 đến 17 giờ ngày 7-9 địa phương có 4.582 ca mắc Covid-19, trong đó, có 3.632 trường hợp được điều trị khỏi bệnh và 68 trường hợp tử vong.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới