Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cảng tại Quảng Bình đón tàu lớn năm 2010

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cảng tại Quảng Bình đón tàu lớn năm 2010

(TBKTSG Online) – Cảng Hòn La tại tỉnh Quảng Bình có thể đón tàu lớn đến 100.000 tấn cập cảng và làm hàng vào năm 2010, gấp 10 lần năng lực hiện tại, sau khi giai đoạn 2 dự án cảng Hòn La được hoàn thành.

Ngày 26-1, liên danh gồm ba doanh nghiệp lớn trong nước là Tập đoàn Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty Trường Thịnh đã khởi công xây dựng cảng Hòn La giai đoạn 2. Tổng vốn đầu tư cho giai đoạn này là 1.300 tỉ đồng.

Sau khi hoàn thành dự án vào năm 2010, cảng Hòn La sẽ phục vụ các khu công nghiệp, các nhà máy xi măng ở Quảng Bình và đảm nhận việc vận chuyển hàng hoá bằng đường biển cho vùng hạ Lào, vùng Đông Bắc Thái Lan và các tỉnh khu vực miền Trung

Cảng Hòn La giai đoạn 1 được đầu tư bằng vốn ngân sách Nhà nước vào tháng 9-2001 và hoàn thành vào cuối năm 2007 với vốn đầu tư 162 tỉ đồng. Tuy nhiên, cảng chỉ có khả năng đón tàu tải trọng 10.000 tấn.

Trong chiến lược phát triển, mở rộng hành lang kinh tế Đông – Tây trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông, cảng Hòn La sẽ là một cửa ngõ quan trọng cho việc giao thương hàng hoá đối với các nước trong vùng. Cảng Hòn La được phân thành hai khu vực ở phía nam Hòn Cỏ và khu vực phía nam Hòn La với tổng diện tích 32,2 héc ta. Khu vực phía nam Hòn Cỏ được quy hoạch làm khu bốc xếp hàng hoá tổng hợp và tiếp nhận tàu 10.000 tấn còn khu vực phía nam Hòn La được bố trí thành khu bến tiếp nhận hàng rời đón tàu 100.000 tấn.

Theo quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Bình và một số tỉnh trong khu vực, đến năm 2010, mỗi năm cảng Hòn La tiếp nhận 1,8 triệu tấn hàng hoá, ngoài ra, lượng xi măng vận chuyển và khoáng sản từ Lào qua cảng mỗi năm 1,4 triệu tấn. Trong giai đoạn tiếp theo, 2010-2015, bình quân mỗi năm cảng Hòn La tiếp nhận trên 5 triệu tấn hàng hoá các loại.

Cùng với việc xây dựng cảng Hòn La giai đoạn 2, tỉnh Quảng Bình đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng khu công nghiệp Hòn La giai đoạn 1 có diện tích rộng 228 héc ta. Khu công nghiệp có 30 nhà máy, xí nghiệp xung quanh cảng Hòn La.

MINH NGUYÊN 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới