Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cảnh báo doanh nghiệp không đưa nông sản ồ ạt lên cửa khẩu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cảnh báo doanh nghiệp không đưa nông sản ồ ạt lên cửa khẩu

Lê Thanh Hiền

(TBKTSG Online) – Mặc dù lượng hàng nông sản, hoa quả đã được thông thương qua biên giới Việt-Trung, tuy nhiên lượng hàng thông quan ít, nhỏ giọt dẫn đến số lượng xe ô tô xếp hàng, ùn ứ rất nhiều ở cửa khẩu.

Nông sản dồn ứ tại biên giới được đề nghị chuyển chính ngạch

Nông sản khốn đốn vì xuất khẩu “kẹt đường”, trong nước tăng chi phí đông lạnh

Cảnh báo doanh nghiệp không đưa nông sản ồ ạt lên cửa khẩu
Hàng xuất khẩu phải đảm bảo quy chuẩn, đóng bao bì trước khi bán sang Trung Quốc Ảnh: L.T.H

Hiện tại có 2 cửa khẩu ở Lạng Sơn được tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa là: Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) và Tân Thanh (huyện Văn Lãng). Tại đây, từ ngày 5-2 đến hết ngày 23-2, đã thực hiện thông quan được 3.302 xe, trong đó xuất khẩu 1.745 xe, nhập khẩu 1.557 xe (hàng nhập khẩu chủ yếu linh kiện thiết bị máy móc, hàng xuất khẩu chủ yếu là thanh long, dưa hấu).

Theo báo cáo nhanh từ 2 cửa khẩu Tân Thanh và Hữu Nghị, sáng nay (24-2), tại cửa khẩu Tân Thanh mới xuất được 11 xe container hàng hóa, cửa khẩu Hữu Nghị xuất 80 xe. Số xe tồn ở hai cửa khẩu trên còn gần 1.000 xe.

Hiện tại, phía Trung Quốc mới cho phép thông quan trở lại đối với hoạt động xuất khẩu chính ngạch và mậu dịch tiểu ngạch (có hợp đồng ngoại thương giữa doanh nghiệp hai bên), chưa thực hiện việc mua bán hàng hóa của cư dân biên giới.

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị các doanh nghiệp, thương nhân đưa hàng xuất khẩu lên các cửa khẩu của tỉnh phải đáp ứng đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch và mậu dịch tiểu ngạch, tránh việc đưa hàng hóa ồ ạt lên các cửa khẩu không xuất khẩu được gây ùn ứ, thiệt hại về kinh tế.

Ông Nguyễn Công Trưởng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh, lực lượng tại các cửa khẩu phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa.

Tỉnh Lạng Sơn sẽ tiếp tục trao đổi, hội đàm với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc sớm thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá qua cửa khẩu phụ khác như Cốc Nam, Bình Nghi… trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh một cách nghiêm ngặt, an toàn.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới