Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cảnh báo ngập lụt diện rộng ở Huế và Quảng Nam

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cảnh báo ngập lụt diện rộng ở Huế và Quảng Nam

TH

(TBKTSG Online) – Ngày 11-11, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía bắc hoàn lưu bão số 12, từ chiều 10-11 đến sáng 11-11, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có mưa to, mưa rất to. Lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đang lên, cảnh báo nguy cơ sạt lở và ngập lụt trên diện rộng.

Cảnh báo ngập lụt diện rộng ở Huế và Quảng Nam
Nước lũ trên sông Hương tràn qua khu vực đập đá ở thành phố Huế. Ảnh: TTXVN

Nguy cơ ngập lụt diện rộng kéo dài ngày, xảy ra ở vùng thấp trũng của thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế là cấp 2.

Bão Vamco vào Biển Đông, trở thành bão số 13

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm nhận định, cơn bão Vamco sẽ vào Biển Đông trong khoảng ngày 12-11, trở thành bão số 13 của Việt Nam trong năm 2020 với sức gió mạnh nhất đạt cấp 12, giật cấp 15.

Bão Vamco đang di chuyển nhanh hướng vào Biển Đông và gây ra sóng cao lên tới 9m ở vùng gần tâm bão. Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu rà soát và quản lý chặt chẽ tàu thuyền hoạt động trên biển.

Dự báo bão số 13 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ vào khoảng 14 hoặc 15-11.

Do mưa lớn kéo dài liên tục, sáng 11-11, Quốc lộ 49A từ thành phố Huế đi lên huyện A Lưới đã xảy ra điểm sạt lở núi tại Km 76+500, khiến đất đá tràn xuống lòng đường gây ắch tắc giao thông.

Các lực lượng chức năng đang tập trung phương tiện cơ giới để cố gắng hoàn thành thông tuyến trong chiều 11-11 và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua đoạn đường này để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến một số khu vực ở Quảng Nam ngập sâu, nhiều khu vực vùng cao tiếp tục sạt lở, chia cắt hoàn toàn.

Các huyện Nông Sơn, Duy Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, TP Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam bị ngập ở nhiều khu vực do nước các sông Thu Bồn, Vu Gia dâng cao rất nhanh.

Cũng trong chiều 11-11, tại huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở núi, không máy vào thời điểm này một nhóm người dân đang đi ngang tuyến Quốc lộ 40B đoạn gần thủy điện Sông Tranh 2. Trong nhóm 9 người tại hiện trường có 5 người chạy thoát, 3 người bị thương và 1 người mất tích.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, để đề phòng có mưa lớn sau bão số 13, các hồ thủy điện của EVN như A Lưới, sông Ba Hạ, A Vương, sông Tranh 2, sông Hinh, sông Bung 2, sông Bung 4, Buôn Kuop, An Khê, Kanak, Pleikrông, Ialy, Sê San 3, Sê San 3A, Sê San 4 vẫn đang tiếp tục vận hành xả để hạ mực nước trong hồ, tăng dung tích đón lũ, phòng lũ theo điều hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai các tỉnh, thành phố.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới