Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cập nhật thiệt hại nặng nề tại Nepal

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cập nhật thiệt hại nặng nề tại Nepal

Phúc Minh

Cập nhật thiệt hại nặng nề tại Nepal
Cứu hộ động đất tại Nepal. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Trận động đất 7,8 độ richter ngày 25-4 tại Nepal không chỉ cướp đi sinh mạng của 7.276 người, làm hơn 14.300 bị thương, mà còn gây thiệt hại nặng nề về vật chất.

Theo thống kê của Liên hiệp quốc (LHQ), trận động đất nói trên đã khiến gần 161.000 ngôi nhà bị phá hủy, 143.673 ngôi nhà bị hư hỏng, 16.000 trường học bị hỏng. Ứớc tính, chi phí tái thiết lên đến 5 tỉ đô la Mỹ.

LHQ cho biết 8,1 triệu người Nepal đang rất cần sự giúp đỡ, trong đó 3 triệu người cần trợ giúp lương thực, và kêu gọi cộng đồng quốc tế viện trợ 415 triệu đô la Mỹ để trợ giúp những người này.

1,7 triệu trẻ em bị mất nhà cửa

Ngày 4-5, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết trận động đất tại Nepal đã đẩy 1,7 triệu trẻ em nước này vào cảnh mất nhà cửa, việc học hành bị gián đoạn, chưa kể hàng trăm em bị mất gia đình, mồ côi cha mẹ.

Giám đốc UNICEF phụ trách khu vực nam, bà Karin Hulshof, lo ngại sâu sắc về cuộc sống khó khăn, thiếu thốn của hàng triệu gia đình Nepal, đặc biệt là trẻ em. Theo bà Hulshof, thảm cảnh ở Nepal sẽ trầm trọng hơn khi mùa mưa sắp tới, dịch bệnh dễ bùng phát. Vì vậy, thách thức với các cơ quan nhân đạo là vô cùng lớn, từ việc cung cấp nơi trú ẩn, dịch vụ y tế, thuốc men đến việc sớm giúp trẻ em trở lại trường học.

Tìm thấy 100 thi thể người leo núi và người dân tại làng Langtang

Nhân viên cứu hộ chuyển người bị thương sau khi một trận lở tuyết trên núi Everest Ảnh: AFP

Cùng ngày, cảnh sát Nepal và các tình nguyện viên địa phương tìm thấy 100 thi thể của những người leo núi và người dân bị chôn sống trong một trận lở tuyết tại làng Langtang, huyện Rasuwa, cách thủ đô Kathmandu, Nepal, khoảng 60 kilomet về phía bắc.

Trong số nạn nhân có ít nhất 7 người nước ngoài nhưng tới nay, mới có 2 người được nhận dạng.

Hiện chưa rõ bao nhiêu người có mặt tại làng Langtang lúc vụ lở tuyết xảy ra nhưng giới chức địa phương cho rằng khoảng hơn 120 người có thể đã bị chôn sống dưới tuyết.

Quan chức cấp cao tại huyện Rasuwa, ông Uddhav Bhattarai, giải thích họ không thể tiếp cận khu vực lở tuyết sớm hơn vì trời mưa và âm u suốt những ngày qua.

Kêu gọi các đội cứu hộ nước ngoài ở thủ đô Kathmandu về nước

Từ khi xảy ra trận động đất, 4.050 nhân viên cứu trợ từ 34 nước đã đến Nepal để hỗ trợ người dân nước này.

Ngày 4-5, Bộ trưởng Thông tin Nepal Minendra Rijal cho biết công tác cứu hộ còn lại ở thủ đô Kathmandu và các vùng lân cận có thể giao lại cho nhân viên cứu hộ địa phương phụ trách. Còn tại các ngôi làng và miền núi xa xôi, tình nguyện viên cứu hộ nước ngoài vẫn có thể tiếp tục công việc. Chính phủ Nepal kêu gọi các đội cứu hộ nước ngoài ở thủ đô Kathmandu về nước.

Đọc thêm:

>> Nepal lại xảy ra động đất ở miền trung

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới