Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cargill của Mỹ mua lại nhà máy thức ăn tôm của Nhật

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cargill của Mỹ mua lại nhà máy thức ăn tôm của Nhật

Hồng Ngọc

Cargill của Mỹ mua lại nhà máy thức ăn tôm của Nhật
Công nhân đang sản xuất thức ăn chăn nuôi tại một nhà máy của Cargill ở Cần Thơ – Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Công ty TNHH Cargill Việt Nam, nhà chế biến thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản hàng đầu tại Việt Nam hôm 14/11 thông báo đã hoàn tất việc mua lại nhà máy sản xuất thức ăn tôm của Công ty TNHH Higashimaru Việt Nam ở khu công nghiệp Tân Hương, Tiền Giang.

Ông Pedro A Curry, Tổng Giám đốc Thủy sản của Cargill Việt nam, cho biết việc mua lại nhà máy chuyên chế biến thức ăn tôm giúp Cargill có điều kiện cung cấp ra thị trường thức ăn chăn nuôi đầy đủ, bao gồm, thức ăn cho gia súc, gia cầm, thức ăn cho cá và nay thêm thức ăn cho tôm. Đây cũng là dự án đầu tiên của Cargill trong lĩnh vực thức ăn cho tôm.

Công ty TNHH Higashimaru Việt Nam chuyên sản xuất thức ăn cho tôm, 100% vốn của Nhật đi vào hoạt động tại Tiền Giang vào tháng 2/2008, có công suất 10.000 -15.000 tấn/năm, với vốn đầu tư ban đầu 4 triệu đô la. Phía Cargill Việt Nam không cho biết cụ thể giá mua nhà máy thức ăn tôm của Nhật.

Cargill Việt Nam dự kiến, khoảng 2-3 tháng nữa, sẽ bắt đầu sản xuất thức ăn tôm mang thương hiệu Cargill tại nhà máy này để bán ra thị trường, sau khi đã đầu tư thêm vào nhà máy.

Với nhà máy đầu tiên hoạt động năm 1997, đến nay Cargill Việt Nam đã có 6 nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm, thủy sản cung ứng ra thị trường thông qua hệ thống 1200 đại lý trên cả nước.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới