Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 gắn kết các doanh nghiệp ở huyện Đức Hòa, Long An

Ngọc Khuyến

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Sáng 19-5, các doanh nghiệp hội viên trong Ban chấp hành Câu lạc bộ Doanh nhân 2030, thành viên của Saigon Times Cub thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, đã tham dự Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Đức Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028, với chủ đề “Đoàn kết – Sáng tạo – Phát triển” tại huyện Đức Hòa, Long An.

Tham dự đại hội có ông Trần Đức Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long An, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 và năm phó chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 là: bà Trương Thị Thanh Thủy – Giám đốc Công ty TNHH Cánh Nâu; bà Nguyễn Thùy Dương – Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhất Minh Dũng; ông Nguyễn Văn Duy – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tư Vấn và Xây dựng An Đức; ông Lê Chí Tâm – CEO Công ty cổ phần Green 100; ông Phạm Phi Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Phạm Hùng.

Ông Trần Đức Vinh – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Đức Hòa (người thứ tư từ trái sang) cùng các thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân 2030.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Long An cũng có mặt tại đại hội, gồm ông Nguyễn Văn Út – Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mai Văn Nhiều – Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và hơn 200 đại biểu đại diện cho doanh nghiệp trên địa bàn.

Sau khi họp bàn, đại hội đã thống nhất đề án nhân sự với 37 thành viên, gồm: 1 Chủ tịch, 14 Phó chủ tịch và 22 Ủy viên. Theo đó, ông Trần Đức Vinh – Công ty cổ phần Tập đoàn Trần Anh Long được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Đức Hòa

Các thành viên Ban chấp hành Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 chúc mừng thành công Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Đức Hòa.

Hội Doanh nghiệp huyện Đức Hòa ra đời sẽ là bệ đỡ hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên phát triển, góp phần hình thành và phát triển hình ảnh, bản sắc doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đức Hòa, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện nói riêng và tỉnh Long An nói chung. Ngoài ra, thông qua các hoạt động, hội doanh nghiệp sẽ thúc đẩy các cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp địa phương với các doanh nghiệp lân cận cũng như trên cả nước.

Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Đức Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Đức Hòa – ông Trần Đức Vinh cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi cho đại hội thành công. “Để công tác hội đạt hiệu quả cao, Ban chấp hành hội cùng các hội viên quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra, nhằm góp phần phát triển kinh tế – xã hội của huyện Đức Hòa, cùng thực hiện chính sách an sinh xã hội, kết nối giữa doanh nghiệp với chính quyền, kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp”, ông Trần Đức Vinh cho hay.

Khách mời tham quan các gian hàng trưng bày tại đại hội.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp huyện Đức Hòa khóa I, nhiệm kỳ 2023-2028 cũng trao tặng 300 triệu đồng cho các Quỹ Khuyến học huyện, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Thanh niên Khởi nghiệp.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới