Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CEO forum: Diễn đàn cập nhật xu hướng xây dựng công nghiệp năm 2023

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Trong diễn đàn CEO Forum với chủ đề xoay quanh các xu hướng xây dựng công nghiệp mới nhất năm 2023 vừa diễn ra gần đây, các chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành xây dựng đã thảo luận những vấn đề nóng hổi nhất của ngành xây dựng công nghiệp. Trong đó có, triển vọng phát triển, những xu hướng lớn của ngành và công tác an toàn lao động.

Diễn đàn trên do BlueScope Việt Nam cùng đơn vị bảo trợ truyền thông Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức. Tham dự diễn đàn có TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng Việt Nam cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ xây dựng, kiến trúc, xây dựng xanh, an toàn lao động và nhiều đại diện nhà thầu, chủ doanh nghiệp xây dựng.

Diễn ra trong bối cảnh thị trường bất động sản nói chung đang trầm lắng, diễn đàn đã mang lại những thông tin hữu ích cho người tham dự. Đó là các thông tin về thách thức và triển vọng của thị trường xây dựng Việt Nam trong năm 2023. Trong đó, xây dựng công nghiệp nổi lên như một thị trường giàu tiềm năng với tốc độ tăng trưởng khả quan cùng các công nghệ xây dựng công nghiệp mới.

Diễn đàn còn giúp các doanh nghiệp, nhà thầu cập nhật các quy chuẩn mới nhất về phòng cháy chữa cháy cho ngành xây dựng công nghiệp, cập nhật các xu hướng mới về thiết kế kiến trúc, không phát thải khí nhà kính cũng như tìm hiểu cách đảm bảo an toàn trong xây dựng từ kinh nghiệm thực tiễn của NS BlueScope Việt Nam.

Kết thúc chương trình, các doanh nghiệp còn có cơ hội tham quan nhà máy NS BlueScope Việt Nam để trải nghiệm thực tế việc áp dụng mô hình an toàn lao động và xây dựng bền vững của một nhà sản xuất tôn thép mạ màu hàng đầu.

Diễn đàn đã mang lại nhiều thông tin hữu ích, tiếp thêm niềm tin cho doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm.

Duy trì lạc quan với viễn cảnh của ngành

Theo ông Võ Minh Nhựt, Tổng Giám đốc NS BlueScope Việt Nam, thị trường xây dựng tại nhiều quốc gia như Malaysia và Indonesia đang tăng trưởng tốt. Với Việt Nam, tình hình cũng đang chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp vẫn có thể duy trì niềm tin lạc quan với thị trường này.

Tại diễn đàn, TS. Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cũng chỉ ra nhiều yếu tố đang giúp gỡ khó cho ngành. Về mặt chính sách, đó là các Nghị định 08/2023/NĐ-CP về trái phiếu doanh nghiệp, Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai 2023; Văn bản số 2308/NHNN-TD về triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng cho chủ đầu tư và người mua nhà các dự án nhà ở xã hội; Quyết định 388/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”.

Đặc biệt, ông Dũng còn cung cấp nhiều thông tin cho thấy tiềm năng rất lớn ở thị trường bất động sản khu công nghiệp. Theo thống kê, nhu cầu thuê bất động sản khu công nghiệp vẫn duy trì ở mức cao với 7.6% nguồn vốn FDI thuộc về ngành chế biến chế tạo và 12% thuộc về bất động sản. Giá thuê bất động sản công nghiệp cũng như nguồn cung bất động sản nhà kho và nhà xưởng xây sẵn vẫn tăng mạnh.

Kết quả khảo sát của Tổng cục thống kê: Doanh nghiệp vẫn duy trì niềm tin với sự ổn định trở lại của thị trường.

Kết quả khảo sát của Tổng Cục Thống kê về niềm tin của doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo và doanh nghiệp ngành xây dựng cũng tương tự với nhận định của ông Dũng. Đa số các doanh nghiệp được khảo sát đều có niềm tin thị trường sẽ ổn định và tốt lên trong quí 2 năm nay.

Trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp, nhiều ý kiến đã đề cập đến thị trường nhà thép tiền chế, coi đây mảng có tiềm năng phát triển tốt. Hiện nay, nhiều chủ đầu tư lựa chọn nhà thép tiền chế vì mô hình này giúp giảm thời gian thi công, tiết kiệm năng lượng, chi phí xây dựng và duy tu thấp. Mô hình này cũng mang lại tính linh hoạt trong kiến trúc nhờ không gian lớn và thuận tiện cho việc số hoá quy trình sản xuất.

Cũng theo ông Dũng, quy mô thị trường nhà thép tiền chế toàn cầu đạt trên 12,5 nghìn triệu đô la Mỹ vào năm 2018 và ước đạt gần 38 nghìn triệu đô la vào năm 2026. Tại Việt Nam, nhà thép tiền chế hiện đang chiếm hơn 80% số lượng nhà xưởng công nghiệp và còn nhiều tiềm năn phát triển.

“Tốc độ đô thị hoá cao, các khu công nghiệp liên tục gia tăng, khu vực nông nghiệp đang chuyển dần sang sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và Nghị định 35/2022 NĐ-CP về quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp… đang là những điểm tựa phát triển cho thị trường nhà thép tiền chế Việt Nam”, ông nói.

Những xu hướng mới đang nổi lên

Một xu hướng khác được chia sẻ tại diễn đàn là xu hướng về xây dựng xanh, giảm phát thải khí carbon về không.

Theo ông Hà Vĩnh Anh, Tổng Giám Đốc Turner International Việt Nam, thị trường xây dựng đã thay đổi rất nhiều trong những năm qua. Người ta không còn muốn xây dựng nhiều tòa nhà cao trọc trời đến 700-800m hay 1.000m mà tập trung cho những công trình thấp hơn, chỉ 100 tầng nhưng phục vụ con người tốt hơn. Trong đó, nhiều nơi đã ứng dụng công nghệ như mô-đun hóa vào xây dựng để đạt được mức phát thải khí nhà kính bằng không.

Là một doanh nghiệp tiên phong trong kiến trúc xanh, ông Đỗ Hữu Nhật Quang, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Công ty Tư vấn Công trình Xanh GreenViet chia sẻ, công ty đã áp dụng cân bằng năng lượng vào văn phòng của GreenViet với việc lắp các tấm pin năng lượng mặt trời lên mái văn phòng. “Cân bằng năng lượng, rộng hơn nữa là giảm khí thải nhà kính về không là một hành trình không thể đảo ngược”, ông Quang nói.

Cũng tại diễn đàn, NS BlueScope Việt Nam đã chia sẻ xu hướng về các công trình kiến trúc biểu tượng. “Chúng tôi gặp rất nhiều khách hàng và nhận thấy có 2 nhu cầu chính. Một là đảm bảo công năng và thứ hai là đảm bảo tính thẩm mỹ. Kiến trúc công nghiệp hiện tại của Việt Nam vẫn còn mang tính tiêu chuẩn và chỉ mới đang tập trung vào công năng. Việc tập trung vào tính thẩm mỹ sẽ là xu thế tiếp theo trong ngành,” ông Hồ Thịnh, NS BlueScope Việt Nam nói.

Trên thị trường, NS BlueScope Việt Nam có những năng lực vượt trội để đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình. Đó là màu sắc đáp ứng yêu cầu theo thiết kế của kiến trúc sư, biên dạng sóng đa dạng giúp thể hiện chính xác ý đồ thiết kế và cuối cùng là năng lực kỹ thuật và sản xuất đã được tích lũy trong hơn 100 năm từ nhiều công trình với các quy mô khác nhau trên toàn cầu.

NS BlueScope Việt Nam là một trong các doanh nghiệp điển hình về thực hành an toàn lao động trong ngành xây dựng.

Diễn đàn CEO Forum nằm trong chuỗi hoạt động thường niên được NS BlueScope Việt Nam thực hiện cho cộng đồng doanh nghiệp nhằm góp phần chia sẻ kiến thức về ngành và các xu thế mới cũng như đem lại giá trị gia tăng cho cộng đồng doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ sự phát triển bền vững của toàn ngành.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới