Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

CEO LienVietPostBank: đang tìm kiếm công ty bảo hiểm phù hợp để ký kết hợp đồng bancassurance

Dũng Nguyễn

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Lãnh đạo ngân hàng LienVietPostBank cho biết sẽ sớm tiết lộ hợp đồng phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng (bancassurance) với thời gian hợp tác lên đến 15-20 năm, dự kiến trong tháng 6 tới.

Ngày 28-4, tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022, ông Phạm Doãn Sơn, Phó chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Tổng giám đốc Ngân hàng cổ phần Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank), cho biết ngân hàng đang tìm kiếm công ty bảo hiểm phù hợp để ký kết hợp đồng bancassurance trong khoảng 15-20 năm, sau khi hợp đồng 5 năm với Daii-chi Life sẽ hết hạn vào tháng 5 tới.

Đại diện Ngân hàng cho biết việc đàm phán đã trải qua nhiều vòng, dự kiến sẽ công bố vào tháng 6 nhưng chưa tiết lộ mức phí “lót tay”. “Nếu thành công thì kết quả kinh doanh năm 2022 sẽ có nhiều thay đổi lớn”, ông Sơn nói.

Ông Phạm Doãn Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm CEO phát biểu tại Đại hội. Ảnh: DNCC.

Năm 2022, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận chưa tính phần phí bảo hiểm thu được là 4.800 tỉ đồng. Tính đến riêng quí 1 thì ngân hàng đạt trên 1.795 tỉ đồng, nhưng lãnh đạo ngân hàng tỏ ra khá thận trọng khi nói về dự trù cho việc trích lập.

Trước câu  hỏi của cổ đông về tín dụng bất động sản, ông Sơn cho biết tính đến hết quí 1 đã giảm dư nợ một số dự án bất động sản, khoảng hơn 13.000 tỉ đồng nên kéo dư nợ đi ngang. Hiện tỉ trọng dư nợ cho vay của ngân hàng vào khoảng 8-10%.

Tại đại hội, cũng có cổ đông thắc mắc câu chuyện về bán cổ phần cho khối ngoại, vốn được ban lãnh đạo nhắc đến trong những kỳ đại hội cổ đông trước đó. Tuy nhiên, theo ông Sơn, vì thị giá cổ phiếu ngân hàng trong thời gian qua nằm trong diễn biến thấp nên chưa thể bán như kỳ vọng.

Bên cạnh kế hoạch đẩy mạnh mảng bảo hiểm, LienVietPostBank tái khẳng định định hướng trở thành ngân hàng bán lẻ, sẽ tăng cường đầu tư vào công nghệ, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số.

Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 6.213 tỉ đồng thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư nước ngoài. Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của ngân hàng đạt gần 21.300 tỉ đồng, tức tăng 41,6%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới