Thứ Hai, 11/12/2023, 19:15
32 C
Ho Chi Minh City

Đặt báo in

Thông tin quảng cáo

Thông tin quảng cáo


Chalco Trung Quốc: kinh doanh lỗ, giảm sản lượng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chalco Trung Quốc: kinh doanh lỗ, giảm sản lượng

(TBKTSG Online) – Công ty cổ phần nhôm Trung Quốc Chalco hôm qua cho biết, lợi nhuận năm 2008 giảm gần 100% và quý 1 năm nay chắc chắn sẽ bị lỗ.  

Tính đến ngày 31-12-2008, tập đoàn Chalco chỉ có lãi 9,2 triệu nhân dân tệ (NDT), tương đương 1,3 triệu đô la Mỹ, không đáng kể so với mức lãi 10,75 tỉ NDT (1,57 tỉ đô la) của năm 2007. Riêng quý 4-2008, Chalco đã bị lỗ 2,57 tỉ NDT và có khả năng tiếp tục lỗ trong quý 1 năm nay.  

Giá năng lượng cao, cùng với nhu cầu tiêu thụ nhôm suy yếu khiến giá nhôm giảm đồng loạt trên khắp các thị trường là nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm doanh số và lợi nhuận của Chalco. “Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, giá nguyên liệu thô tăng cao rồi giảm đột ngột gây ra những khó khăn không lường trước cho việc sản xuất và hoạt động của công ty”, báo cáo thường niên của Chalco, công bố hôm qua Chủ nhật 29-3, lý giải.

Báo cáo cũng cho biết, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Chalco, ông Xiao Yaqing đã từ chức chủ tịch và ông Xiao cũng sẽ thôi giữ chức Tổng giám đốc sau đại hội thường niên vào ngày 26-5 sắp tới.  

Về tình hình năm nay, báo cáo của Chalco nhận định: “Công ty vẫn đang đối mặt với một bối cảnh kinh doanh đầy những thách thức nghiêm trọng”. Chủ tịch mới của Chalco, ông Luo Jiangchuan, cho biết, ông hy vọng giá nhôm trên thị trường nội địa Trung Quốc năm nay sẽ ổn định ở mức 12.000-15.000 NDT, tức là từ 1.750 đến 2.200 đô la Mỹ mỗi tấn, cao hơn mức 1.300-1.800 đô la/tấn ở thị trường London. Ông Luo cũng hy vọng nhu cầu tiêu thụ nhôm sẽ tăng trở lại trong nửa cuối năm nay; song cả hai niềm hy vọng đó xem ra khá mong manh trong hoàn cảnh kinh tế thế giới nói chung, Trung Quốc nói riêng, vẫn chưa có dấu hiệu hồi phục.  

Để giảm lỗ, Chalco đã giảm 39% công suất chế biến alumina và 24% công suất luyện nhôm. Trước đây Chalco sản xuất mỗi năm 11 triệu tấn alumina và 4 triệu tấn nhôm. Ông Luo cho biết thêm rằng, trong tháng 2-2009, các tập đoàn nhôm toàn Trung Quốc chỉ hoạt động 60% công suất sản xuất alumina và 57% công suất sản xuất nhôm.  

Theo tính toán của Chalco, sản lượng nhôm của Trung Quốc năm nay sẽ giảm 4,4%, còn 12,6 triệu tấn; trong khi nhu cầu tiêu thụ nhôm có khả năng tăng 1,9% lên 12,26 triệu tấn. Với alumina tình hình ngược lại: để làm ra 12,6 triệu tấn nhôm, Trung Quốc cần 24,3 triệu tấn alumina trong khi chỉ sản xuất được tối đa 21,5 triệu tấn, số còn lại phải nhập khẩu.  

Chalco là đối tác Trung Quốc trong các công ty liên doanh với tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam trong việc khai thác bauxite và luyện nhôm ở Tây Nguyên nước ta và là công ty con của tập đoàn nhôm lớn nhất Trung Quốc Chinalco – tập đoàn đang có kế hoạch đầu tư 19,5 tỉ đô la Mỹ vào công ty liên doanh Rio Tinto của Úc và Anh.  

Huỳnh Hoa (theo Washington Post và Reuters)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới