Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chật vật thoái vốn doanh nghiệp nông nghiệp

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chật vật thoái vốn doanh nghiệp nông nghiệp

Thùy Dung

Chật vật thoái vốn doanh nghiệp nông nghiệp
Việc thoái vốn còn chậm do không tìm được người mua – Ảnh: Thùy Dung

(TBKTSG Online) – Việc thoái vốn khỏi những ngành nghề kinh doanh không phải là ngành chính của các doanh nghiệp nông nghiệp gặp nhiều khó khăn nhất do giá trị cổ phiếu thấp và nhiều doanh nghiệp nhà nước chào bán nhưng không nhà đầu tư nào muốn mua, theo thông tin báo cáo sơ kết 6 tháng về tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp nông nghiệp.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nông nghiệp diễn ra ngày 30-7, ông Đỗ Văn Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) cho hay việc thoái vốn ngoài ngành, bán tiếp vốn nhà nước tại các công ty cổ phần theo kế hoạch đã phê duyệt vẫn còn chậm.

Theo Quyết định số 916/QĐ-BNN-QLDN ngày 2-6-2014, Bộ giao cho 13 tập đoàn, tổng công ty thoái 3.274 tỉ đồng. Thực tế các đơn vị đăng ký lên tới 5.026 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến 30-6-2015 các doanh nghiệp đã thoáiđược 1.718 tỉ đồng (theo giá sổ sách), đạt 52% so với quyết định trên và 34% so với kế hoạch mà các đơn vị đã đăng ký. Giá trị thu về 1.825 tỉ đồng. “Như vậy, con số còn tiếp tục thoái là 3.308 tỉ đồng” – ông Nam nói.

Ông Nam cho hay, việc thoái vốn ngoài ngành của các doanh nghiệp nông nghiệp chậm là do giá trị cổ phiếu xuống thấp, không có người mua.

Cũng tại hội nghị, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Cà phê Việt Nam ông Lê Thế Chỉ cho hay, theo kế hoạch, tập đoàn sẽ cổ phần hóa 2 doanh nghiệp và thoái vốn tại 6 doanh nghiệp trong quí 3 và 4. Tuy nhiên, việc thoái vốn gặp rất nhiều khó khăn do các công ty đều có số vốn rất nhỏ, chỉ khoảng 40 tỉ đồng, song không có nhà đầu tư đặt mua. "Đến giờ chúng tôi đã thực hiện các quy định từ xác định giá trị doanh nghiệp, công bố chào bán nhưng không có nhà đầu tư tham gia", ông Chỉ nói.

Ông Trần Thoại, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Cao su Việt Nam, nơi chiếm tới một nửa số vốn cần thoái của Bộ NNPTNT cho hay, hiện nay tập đoàn có hơn 3.700 tỉ đồng cần được thoái vốn, chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực ngoài ngành như ngân hàng, thủy điện… Tuy nhiên, tính đến 30-6-2015, tập đoàn này mới thoái được hơn 1.100 tỉ đồng. Như vậy theo lộ trình, từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp này phải thoái hơn 2.500 tỉ đồng. “Khả năng chúng tôi chỉ có thể thoái vốn được khoảng 1.700 tỉ đồng, chủ yếu là các dự án thủy điện, còn lại là rất khó do rơi vào một số giao dịch có giá quá thấp” – ông Thoại nói.

Theo ông Phan Xuân Quế, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Lương thực miền Bắc, hiện nay Tổng công ty đang gặp khó khăn trong việc thoái vốn tại các doanh nghiệp mà giá trị chào bán dưới giá trị sổ sách. Hiện nay, đã có 6 doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục chào bán để thoái vốn nhưng chưa thành công. Hoạt động của các doanh nghiệp này ngày một xấu hơn, nên mặc dù sau hai lần giảm giá xuống chỉ còn khoảng 80% giá trị sổ sách, các doanh nghiệp này vẫn không thu hút được nhà đầu tư.

Theo một số chuyên gia, việc thoái vốn trong thời gian tới sẽ còn gặp khó khăn hơn rất nhiều do vốn đầu tư tại các doanh nghiệp ngoài ngành dễ thoái vốn nhất thì đã thoái rồi. Còn đối với những doanh nghiệp, dự án thua lỗ thì trong thời gian tới sẽ rất “chật vật” để rút vốn về.

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát khẳng định, chủ trương sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn ngoài ngành đối với các doanh nghiệp nông nghiệp là nhiệm vụ không thể trì hoãn, cần phải thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Theo Bộ trưởng, giá trị vốn của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp cần phải thoái trong 6 tháng cuối năm còn rất lớn, do đó, các doanh nghiệp cần quyết liệt thực hiện các phương án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Bộ NNPTNT cũng đề xuất Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nhất là hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp…

Đọc thêm:

Các bộ chạy đua thoái vốn nhà nước khỏi DN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới