Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Châu Á: Chứng khoán giảm, đồng yen tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Châu Á: Chứng khoán giảm, đồng yen tăng mạnh

Thanh Tuyền

Chứng khoán châu Á giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 8-9. Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Chứng khoán châu Á sụt giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 8-9. Đồng thời, đồng yen so đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 15 năm.

Chỉ số Hang Seng (Hồng Kông) giảm mạnh 305,88 điểm hay 1,5%, còn 21.095,91 điểm. Chỉ số Nikkei (Nhật Bản) giảm 181,6 điểm hay 2,4%, còn 9.044,39 điểm. Chỉ số Shang Hai Composite (Thượng Hải) giảm nhẹ 12,8 điểm hay 0,5%, còn 2.685,56 điểm.

Trong lĩnh vực tài chính, cổ phiếu của Ngân hàng Quốc gia Úc giảm 1,6%, Mitsubishi UFJ Financial (Nhật Bản) giảm 1,7%, HSBC (Hồng Kông) giảm 0,4%, Shinhan Financial (Hàn Quốc) giảm 2%.

Cổ phiếu của các nhà xuất khẩu Nhật Bản cũng giảm. Toyota Motor giảm 2,4%, Honda Motor giảm 3,1%, Canon giảm 2,1%.

Đồng yen so đô la Mỹ cao nhất trong 15 năm

Trong phiên giao dịch buổi sáng tại Tokyo, 1 đô la Mỹ đổi được 83,33 yen, mức cao nhất trong 15 năm qua.

Đồng yen, một kênh trú ẩn an toàn của các nhà đầu tư, mạnh lên trong vài tuần qua do các nhà đầu tư lo ngại sự phục hồi chậm chạp của kinh tế Mỹ.

Đồng yen tăng lên một phần do Ngân hàng trung ương Nhật Bản thiếu các biện pháp kiềm chế sự tăng giá của đồng tiền này. Ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết sẽ sớm có biện pháp can thiệp khi cần thiết nhưng sự can thiệp yếu ớt bằng lời nói không đủ hiệu lực làm giảm sức mạnh của đồng yen.

(Theo AFP)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới