Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Châu Á có thêm nhiều tỉ phú

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Châu Á có thêm nhiều tỉ phú

Ông trùm ngành thép Lakshmi Mittal trở thành người giàu thứ 4 thế giới -Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Theo danh sách xếp hạng tỉ phú hàng năm mà tạp chí Forbes vừa công bố, Ấn Độ và Trung Quốc đang tăng tốc trong cuộc đua về số lượng tỉ phú.

Năm 2008, châu Á có đến 211 tỉ phú lọt vào danh sách bình chọn của tạp chí Forbes, cao hơn nhiều so với con số 160 tỉ phú của năm 2007. Số tỉ phú của cả thế giới hiện có 1.125 tỉ phú, năm ngoái là 946 tỉ phú.

Hiện ở Ấn Độ có khoảng 53 tỉ phú (nhiều nhất châu Á), sở hữu số tài sản lên đến 340,9 tỉ đô la Mỹ. Ấn Độ đã trở thành nước có số tỉ phú nhiều thứ ba thế giới chỉ sau Mỹ (468 tỉ phú) và Nga (87 tỉ phú). Trung Quốc có 42 tỉ phú (so với 20 tỉ phú của năm 2007) và Nhật Bản vẫn có 24 tỉ phú, bằng với năm ngoái.

Tỉ phú Mỹ Warren Buffet với số tài sản 62 tỉ đô la Mỹ trở thành người giàu nhất thế giới, kế đến là tỉ phú giàu nhất châu Mỹ La tinh Carlos Slim Helu (60 tỉ đô la), còn Bill Gates (58 tỉ đô la) rớt xuống vị trí thứ ba.

Trong top 10 tỉ phú giàu nhất thế giới năm 2008 của tạp chí Forbes, Ấn Độ chiếm đến 4 vị trí.

Ông trùm ngành thép, người Anh gốc Ấn, Lakshmi Mittal, Giám đốc điều hành của Tập đoàn thép ArcelorMittal, đã vươn lên vị trí người giàu thứ 4 thế giới. Trong năm 2007, Mittal thu về 13 tỉ đô la và nâng số tài sản sở hữu lên 45 tỉ đô la Mỹ.

Hai anh em người Ấn Độ là Mukesh Ambani sở hữu 43 tỉ đô la và Anil Ambani với 42 tỉ đô la chiếm vị trí thứ 5 và 6 trong bảng xếp hạng của Forbes. Thế nhưng hai anh em này lại giữ kỷ lục những người kiếm tiền nhiều nhất năm 2007, Anil thu về gần 23,8 tỉ đô la, kế đến là Mukesh với 22,9 tỉ đô la.

MỸ HẠNH (Theo Business Desk)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới