Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Châu Âu: bão tuyết khiến ít nhất 17 người chết

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Châu Âu: bão tuyết khiến ít nhất 17 người chết

Phúc Minh

Công nhân Nga làm sạch tuyết trên mái nhà hát. Ảnh: TL

(TBKTSG Online) – Nhiều nước châu Âu bị bão tuyết tấn công, ít nhất 17 người chết, giao thông tệ liệt, nhiều sân bay và đường bộ bị đóng cửa.

>> Châu Âu bị bão tuyết hiếm thấy

Anh: Nhiệt độ trung bình âm 10 độ C. Ngày 2-12, hầu hết các chuyến bay tại sân bay Heathrow – sân bay bận rộn nhất London, có 1.300 máy bay cất cánh và hạ cách mỗi ngày – bị trì hoãn. Cùng ngày, giao thông tại Anh tệ liệt, một số dịch vụ xe lửa và xe buýt bị hủy, hơn 1/2 người đi làm không đến cơ quan kịp giờ. Sự cố giao thông khiến 2 người chết. Trước đó ngày 1-12, sân bay Edinburgh tại Scotland và sân bay Gatwick ở phía nam London – đóng cửa. Khoảng 600 chuyến bay đi và đến sân bay Gatwick đã bị hủy. Nhà chức trách phải huy động thêm nhân lực để dọn dẹp đường băng nhưng vẫn không kịp tốc độ rơi của tuyết.

Pháp: Sân bay Lyon-Bron ở đông nam bị đóng cửa.

Nga: Nhiệt độ tại Moscow âm 23 độ C, thấp nhất kể từ năm 1931.

Thụy Sĩ: Nhiều đường giao thông chính tại Geneva hỗn loạn, ùn tắc; nhiều chuyến xe lửa bị chậm trễ. Sân bay Geneva vẫn đóng cửa. Trước đó ngày 1-12, nhiều chuyến bay tại sân bay Zurich bị hủy hoặc hoãn.

Ba Lan: Ít nhất 8 người bị chết cóng. Nhiệt độ trung bình âm 20 độ C, một số khu vực âm 26 độ C.

Ngoài ra, thời tiết xấu cũng khiến nhiều chuyến bay vận chuyển hàng tại châu Âu bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng cho biết mây di chuyển về phía đông, tiếp tục ảnh hưởng đến miền đông Thụy Sĩ và các nước Đông Âu.

(theo People)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới