Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chỉ còn một giấy chứng nhận về nhà đất

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chỉ còn một giấy chứng nhận về nhà đất

Sắp tới, sẽ chỉ còn một loại giấy chứng nhận liên quan đến sử dụng đất và sở hữu nhà ở. – Ảnh: Kinh Luân.

(TBKTSG Online) – Thủ tướng Chính phủ ngày 13-4 đã giao hai bộ Tài Nguyên-Môi trường và Xây dựng phối hợp nghiên cứu, thống nhất phương án cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, việc cấp một loại giấy chứng nhận như trên sẽ dựa trên cơ sở Luật Đất đai, giao cho một cơ quan làm đầu mối thực hiện. Việc này nhằm đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thủ tướng yêu cầu đến năm 2010, cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với tất cả các loại đất trên phạm vi toàn quốc.

Hiện tại, hai loại giấy tờ chính liên quan đến đất đai đang tồn tại song song là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng).

YẾN DUNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới