Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chỉ giải quyết được 40% số vụ án dân sự

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chỉ giải quyết được 40% số vụ án dân sự

Đá Bàn

Chỉ giải quyết được 40% số vụ án dân sự
Ảnh: Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự sáu tháng đầu năm 2014 (nguồn: Bộ Tư pháp)

(TBKTSG Online) – Cơ quan thi hành án dân sự tại Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự sáu tháng đầu năm 2014 (niên độ báo cáo ngành toà án bắt đầu vào tháng 10 hàng năm) cho biết đã thụ lý hơn 513.000 vụ việc với số tiền liên quan hơn 73.000 tỉ đồng.

Ông Mai Lương Khôi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự, cho biết tại hội nghị do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 22-4-2014 rằng sáu tháng đầu năm 2014 toàn ngành đã thi hành xong số vụ việc và số tiền cao hơn cùng kỳ năm 2013.

Cụ thể, cơ quan thi hành án dân sự đã thụ lý 513.758 vụ và mặc dù chỉ giải quyết xong được 204.640 vụ, nhưng vẫn cao hơn 2,34% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng số tiền các cơ quan thi hành án thụ lý là hơn 73.582 tỉ đồng (trong đó có hơn 52.320 tỉ đồng có điều kiện giải quyết chiếm tỷ lệ 71,1%), nhưng các đơn vị này chỉ giải quyết xong số tiền liên quan hơn 13.479 tỉ đồng, cao hơn 0,61% so với cùng kỳ năm 2013.

Tổng cục trưởng Tổng cục thi hành án dân sự Hoàng Sỹ Thành thừa nhận công tác thi hành án dân sự sáu tháng qua vẫn còn nhiều tồn tại và chưa có sự đột phá.

Theo ông, mặc dù kết quả thi hành xong về số vụ việc, về tiền tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng tỷ lệ tăng chưa cao; trong khi công tác tổ chức, cán bộ còn nhiều hạn chế, yếu kém, nhất là trong công tác quản lý cán bộ cấp dưới (số lượng cán bộ, công chức vi phạm pháp luật gia tăng).

Vụ trưởng Vụ 10, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Mạnh Hùng còn cho biết: Hiện có 3.043 vụ việc thi hành án chậm chuyển cho viện kiểm sát; có một số vụ cưỡng chế sai, và đáng chú ý là vẫn còn hiện tượng chuyển ủy thác để “làm đẹp” số liệu báo cáo.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới