Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chi hơn 9.600 tỉ đồng để bình ổn giá xăng dầu năm 2021

Vân Phong

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Quỹ bình ổn giá xăng dầu đã chi gần 667 tỉ đồng trong quí 4-2021, nâng tổng số tiền đã sử dụng để bình ổn giá mặt hàng này trong năm 2021 lên mức 9.626 tỉ đồng.

Thông tin này được Bộ Tài chính chia sẻ tại báo cáo về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu quí 4-2021.

Cơ quan này cho biết tính tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu là gần 899 tỉ đồng tính tới cuối tháng 12-2021, tăng 75 tỉ đồng so với quí 3 và giảm hơn 8.336 tỉ đồng so với cuối năm 2020.

Cụ thể, các nhà bán lẻ xăng dầu trích lập 740 tỉ đồng vào quỹ và chi 667 tỉ đồng để bình ổn giá mặt hàng này trong 3 tháng cuối năm 2021.

Việc số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu tăng 75 tỉ đồng trong quí cuối năm chấm dứt chuỗi 4 quí suy giảm liên tiếp về số dư quỹ của Quỹ.

Luỹ kế 4 quí của năm 2021, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã trích lập vào Quỹ hơn 1.304 tỉ đồng. Quỹ bình cũng đã chi hơn 9.626 tỉ đồng để bình ổn giá xăng dầu trong nước, mức chi lớn nhất kể từ khi cơ quan quản lý thống kê số liệu.

Trước đó, mức chi để bình ổn giá mặt hàng này của các doanh nghiệp trong năm 2019 và 2020 lần lượt ở mức gần 8.000 tỉ đồng và 3.800 tỉ đồng.

Với mức trích lập – chi để bình ổn giá năm 2021, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu là hơn 898 tỉ đồng tính tới hết quý 4-2021.

Trước đó, số dư quỹ từng đạt đỉnh hơn 10.000 tỉ đồng vào cuối quý 3-2020 khi giá dầu thế giới giảm mạnh kéo theo giá các mặt hàng xăng dầu trong nước giảm theo. Nhưng sau giai đoạn này, giá các mặt hàng xăng dầu đã liên tục tăng cao khiến số tiền quỹ bình ổn giá phải chi ra lớn hơn số tiền các doanh nghiệp trích lập hàng quý.

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới