Thứ Năm, 18/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chỉ số giá tiêu dùng tại TPHCM tăng cao

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chỉ số giá tiêu dùng tại TPHCM tăng cao

(TBKTSG Online) – Theo Cục Thống kê TPHCM, trong tháng 5-2008, chỉ số giá tiêu dùng tại thành phố đã tăng 4,24% so với tháng trước và là tháng có mức tăng giá cao nhất trong 5 tháng đầu năm, và là mức tăng cao nhất trong vòng 13 năm qua.

Chỉ số giá tiêu dùng tăng cao do giá lương thực trong tháng (thời điểm báo cáo) tăng đến 36,03%. Sau thời gian biến động giá gạo bất thường vào tuần cuối của tháng 4, từ tuần đầu của tháng 5 đến nay, giá gạo đã giảm trở lại nhưng vẫn còn cao hơn mức giá bình quân của tháng trước, lượng gạo về các chợ đầu mối đã ổn định và đủ cung cấp cho nhu cầu thị trường. Hầu hết các nhóm hàng hóa đều tăng và tăng cao nhất ở các nhóm: hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+8,37%), đồ uống và thuốc lá (+3,86%), may mặc mũ nón (+1,65%), thiết bị và đồ dùng gia đình (+1,07%). Nhóm hàng duy nhất giảm là dịch vụ bưu điện (-0,02%), do mức giảm của nhóm bưu chính viễn thông giảm được 0,1%.

So với cách đây một năm, chỉ số giá tiêu dùng tại TPHCM đã có mức tăng tới 24,13%, trong đó khu vực nội thị tăng 23,19% và khu vực nông thôn tăng 31,12%. Còn so với đầu năm nay, chỉ số này có mức tăng 13,78%. Đạt kỷ lục về mức tăng trong năm tháng qua là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tới 23,05% (trong đó lương thực tăng 72,8%, thực phẩm tăng 14,97%).

Từ đầu năm đến nay, chỉ số giá vàng tại thành phố có mức tăng 32,19%, trong khi chỉ số giá đô la Mỹ có mức tăng 1,17%. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong vòng 13 năm trở lại đây (từ 1996 đến nay). Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng giá cả tăng cao, đời sống của người dân lao động bị giảm sút. Do đó, các khoản chi tiêu sinh hoạt phí sẽ được người dân tiết kiệm hơn để đảm bảo cuộc sống. Việc chi tiêu bị thắt chặt có thể khiến hàng hóa tiêu dùng giảm sút.

A.N

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới