Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chỉ số giá tiêu dùng TPHCM tăng 0,04%

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chỉ số giá tiêu dùng TPHCM tăng 0,04%

Theo ông Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê TPHCM, trong tháng đầu năm 2009, chỉ số giá tiêu dùng tại TPHCM đã tăng 0,04% so với tháng trước. Đây cũng là tháng đầu tiên kể từ 3 tháng qua chỉ số giá tiêu dùng đã có mức tăng nhẹ.  

Ba tháng trước đó, chỉ số giá tiêu dùng đều ở mức âm. Như vậy, so với cách đây 1 năm, chỉ số giá tiêu dùng TPHCM có mức tăng 16,61%.  

Trong tháng 1-2009, có 2 nhóm mặt hàng có mức giá giảm là hàng ăn, dịch vụ ăn uống giảm 0,08% (trong đó lương thực giảm 1,65%, giá thực phẩm tăng 0,52%) và giao thông, bưu chính, viễn thông giảm 4,41%.

Các nhóm còn lại có 7 nhóm hàng tăng và tăng cao nhất là văn hóa thể thao giải trí tăng 4,57%, hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,72%, đồ uống và thuốc lá tăng 1,76%, thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,02%.  

Trong khi đó, chỉ số giá vàng có mức tăng 0,65%, hiện đang dao động ở mức 17,3 triệu đến 17,45 triệu đồng/lượng; chỉ số giá đô la Mỹ có mức tăng 0,98%, tính chung chỉ số giá đô la so với cách đây một năm tăng 8,92%.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới