Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chiều 19-2: Vàng hạ nhiệt, đô la tăng mạnh

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chiều 19-2: Vàng hạ nhiệt, đô la tăng mạnh

Giá vàng giảm, khách hàng cũng đã vắng hơn. Ảnh chụp lúc 17 giờ 30 phút ngày 19-2 – Ảnh: Hữu Thắng

(TBKTSG Online) – Giá vàng tại TPHCM đã giảm trở lại 100.000 đồng/lượng so với mở cửa sáng nay. Giá niêm yết tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đóng cửa ở mức 19,57 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra ở mức 19,67 triệu đồng/lượng.

>> Sáng 19-2: Vàng lên mức 19,73 triệu đồng/lượng

Mức giá này vẫn cao hơn giá đóng cửa hôm qua là 120.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá đô la Mỹ trên thị trường tự do đã tăng mạnh trở lại.

Giá vàng tại các cửa hàng có chênh lệch lớn hơn so với giá tại SJC, giá mua vào từ khoảng 19,5-19,55 triệu đồng/lượng, bán ra là 19,7-19,75 triệu đồng/lượng. Lúc 16  giờ 30 phút, xung quanh khu vực chợ Bến Thành,quận 1, lượng khách đến bán vàng tại các cửa hàng đã giảm nhiều so với mức cao nhất trong sáng nay.

Theo chủ tiệm vàng Hoàng Thứ trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 thì nhiều người đến bán nhưng thấy giá xuống lại thôi, từ chiều đến giờ chủ yếu là khách đến hỏi giá.

Một khách hàng tên Lan đang đứng xem bảng điện tại trung tâm vàng bạc đá quý Agribank cho biết, chị dự định bán vàng để lấy tiền cho con đi du học, nhưng đem ra cửa hàng lại thấy vàng đã xuống trở lại nên thôi. “Nghe thông tin là vàng còn lên nữa nên giá xuống thì cứ để đó đã, chưa vội”, chị Lan cho biết.

Lượng vàng mua vào của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn cũng giảm so với hôm qua, chỉ còn 4.000 lượng mua vào và bán ra chỉ khoảng 200 lượng.

Trong khi giá vàng xuống thì giá đô la Mỹ tăng trở lại. Tại tiệm Mai Vân trên đường Phan Chu Trinh, quận 1, giá đô la Mỹ mua vào là 17.750 đồng/đô la, bán ra là 17.850 đồng/đô la, tăng thêm 250 đồng so với cuối ngày hôm qua. Còn tại cửa hàng số 7 của Trung tâm vàng bạc đá quý Bến Thành nằm gần đó thì ông chủ cho biết cửa hàng mua vào với giá 17.770 đồng, và bán ra với giá 17.900 đồng nếu mua số lượng lớn (từ 1.000 đô la trở lên), còn nếu số lượng thấp hơn thì ông bán với giá 18.000 đồng/đô la.

Tỷ giá liên ngân hàng trong ngày hôm nay là 16.977 đồng/đô la Mỹ. Giá đô la mua vào tại ngân hàng thương mại là 17.468 đồng/đô la, bán ra là 17.486 đồng/đô la.

THANH THƯƠNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới