Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chiều cuối của kỳ nghỉ lễ, cửa ngõ vào TPHCM ít kẹt xe hơn

Minh Hoàng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Chiều 3-5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, lượng xe đi vào TPHCM qua các cửa ngõ phía Đông, phía Tây đã dần dần đông đúc. Tuy nhiên, khác với hình ảnh dòng xe chen chúc nhau, di chuyển từng chút một vào bốn ngày trước, việc di chuyển của người dân vào ngày cuối của kỳ nghỉ không gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận tại cửa ngõ phía Tây đoạn qua huyện Bình Chánh và quận Bình Tân nhiều người chạy xe máy lỉnh kỉnh đồ đạc theo hướng vào trung tâm thành phố nhưng không phải chịu cảnh kẹt xe như những ngày trước.
Trên quốc lộ 1, đoạn vòng xoay Nguyễn Văn Linh, càng về cuối ngày lượng xe di chuyển vào TPHCM càng đông.
Tại cửa ngõ phía Đông mật độ phương tiện thấp, xe cộ lưu thông thoải mái.
Hình ảnh khác lạ của nút giao An Phú (TP Thủ Đức) vào những ngày lễ được ghi nhận vào 15 giờ.
Tại trạm thu phí Long Phước trên cao tốc TPHCM -Long Thành – Dầu Giây ghi nhận lượng phương tiên lưu thông qua trạm cao, mỗi lượt xe qua trạm mất khoảng 3-5 phút.
Hàng dài xe nối đôi nhau chờ qua trạm thu phí trên cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.
Tại bến xe Miền Đông, khu vực trả khách rất thông thoáng, không có cảnh chen chúc như mọi khi.
Sau khi về bến người dân kéo theo hành lý nhanh chóng di chuyển bắt taxi, xe ôm để về nhà.
Tại bến xe Miền Tây, lượng khách đổ về bến xe vừa phải, bến xe cũng không đông đúc như trước khi nghỉ lễ.
Khu vực trả khách tại bến xe thông thoáng, người dân dễ dàng gọi xe di chuyển về nhà.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới