Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chile: Người thợ mỏ cuối cùng đã được giải cứu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chile: Người thợ mỏ cuối cùng đã được giải cứu

Phúc Minh

Chile hoàn tất việc cứu hộ 33 thợ mỏ bị kẹt dưới lòng đấ. Ảnh: Reuters

(TBKTSG Online) – Lúc 7 giờ 56 phút sáng nay, 14-10 (giờ Việt Nam), Luis Urzua, người thợ mỏ cuối cùng trong số 33 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới lòng đất tại một mỏ vàng và đồng của Chile đã được cứu sống, hoàn tất nhiệm vụ cứu hộ khó khăn nhất trong lịch sử.

>> Đây, con người!

>> Giải cứu thành công người thợ mỏ đầu tiên

Luis Urzua là người quản đốc đã lãnh đạo các thợ mỏ duy trì kỷ luật sống, giữ vững ý chí sinh tồn trong 17 ngày đầu không liên lạc được với mặt đất.

Các hoạt động cứu hộ được bắt đầu vào hôm qua gây chú ý trên toàn thế giới, tiến triển suôn sẻ, hoàn thành sớm hơn 48 giờ dự kiến. Khi lồng cứu hộ được đưa xuống đất rồi trở lên thành công, tiếng vỗ tay như sấm. Người thân của các thợ mỏ ôm nhau, nụ cười lẫn trong nước mắt.

Tổng cộng, các thợ mỏ đã tồn tại 70 ngày dưới lòng đất sâu gần 700 mét.

(theo THX)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới