Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chính phủ cho phép tiếp tục xây dựng cầu Cần Thơ

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chính phủ cho phép tiếp tục xây dựng cầu Cần Thơ

Các bên liên quan đến dự án cầu Cần Thơ đã được Chính phủ cho phép tiếp tục xây dựng công trình này sau sự cố sập nhịp dẫn cầu chính hôm 26-9-2007. 

Ngày 20-2, Văn phòng UBND thành phố Cần Thơ cho biết Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cho phép các đơn vị tiếp tục thi công gói thầu số 1 và 3 cầu Cần Thơ (đường dẫn vào cầu chính phía Vĩnh Long và Cần Thơ). Đối với gói thầu số 2 (thi công cầu chính), Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhà nước điều tra sớm có kết luận về nguyên nhân dẫn đến sập nhịp dẫn (ngày 26-9-2007) để báo cáo Thủ tướng nhằm chỉ đạo cụ thể.

Cầu Cần Thơ được khởi công ngày 25-9-2004. Gói thầu số 1 (thi công đường dẫn vào cầu chính phía Vĩnh Long, dài 5,41 km), do liên danh Tổng công ty xây dựng Thăng Long, Cienco 6, Cienco 8 phụ trách. Gói thầu số 2 (thi công cầu chính và cầu dẫn qua sông Hậu, dài 2,75 km), do liên danh Taisei, Kajima, Nippon Steel (Nhật Bản) phụ trách. Gói thầu số 3 (thi công đường dẫn vào cầu chính phía Cần Thơ, dài 7,69km), do Tổng công ty xây dựng công trình Trung Quốc phụ trách.

Cầu đang được xây dựng thì bị sập nhịp dẫn cầu chính, nên từ đó đến nay toàn bộ công trình bị đình chỉ thi công Theo thiết kế, cầu chính là cầu dây văng dài 1.010 m, độ tĩnh không 39 m, chiều rộng giữa hai nhịp chính 550 m, cầu dẫn và 9 cầu trên tuyến đường vào cầu chính dài 3.976 m. Khi hoàn thành cầu rộng 24,1 m, gồm 4 làn xe ô tô, 2 làn xe thô sơ.

Theo TTXVN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới