Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chính phủ hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chính phủ hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt

Ngày 11/10, Chính phủ quyết định hỗ trợ 289 tỷ và 7.050 tấn gạo cho các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Nam, Phú Thọ để khắc phục hậu quả cơn bão số 5 và mưa lũ.

Khôi phục đường sá sau lũ ở Nghệ An

Hiện nay, các đoàn công tác của Trung ương và các tỉnh đang tiếp tục khắc phục hậu quả do bão, lũ, trong đó tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, phòng chống dịch bệnh, sửa chữa lại nhà cửa cho người dân.

Tỉnh Sơn La cần 100 nhà bạt cho đồng bào bị hư hỏng nhà sau lũ bão, nhưng hiện nay tỉnh mới nhận được 50 nhà bạt từ kho dự trữ quốc gia tại Sơn La. Mặc dù Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đồng ý về mặt nguyên tắc, nhưng Cục Dự trữ Quốc gia tại Sơn La vẫn chưa cấp với lý do chưa có văn bản của Chính phủ. Đến nay, Sơn La đã thông được 50% hệ thống đường nội bộ tỉnh. Quốc lộ 6 đoạn từ Mộc Châu đi Sơn La đã thông cho xe dưới 3 tấn, còn những xe có tải trọng lớn hơn vẫn chưa đi được. Đoạn từ Mộc Châu đi Hoà Bình và Mộc Châu sang Phù Yên bị hỏng nặng, nên vẫn chưa thông xe. Đoạn Quốc lộ 37 đã thông được xe tải và xe ca dưới 10 tấn; còn xe tải trên 10 tấn phục vụ chở xi măng cho thuỷ điện Sơn La chưa đi được.

Hiện nay, tại Nghệ An đã xuất hiện một số ca bệnh tiêu chảy, sốt cao, nhưng vẫn thiếu các nhu yếu cần thiết như thuốc chữa bệnh, nước sạch và các thuốc xử lý cho môi trường… Nước các sông ở Nghệ An hiện vẫn ở mức cao, thậm chí có một số nơi như đê sông Cả tại Nam Đàn đã mấp mé mặt đê.

Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương lưu ý cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi các tỉnh trên từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế. Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương cho biết: Tính đến 7 giờ ngày 12/10, mưa lũ đã làm ít nhất 66 người chết và 14 người mất tích. Mưa lũ cũng đã làm gần 9.500 nhà bị đổ, sập; hơn 130.000 nhà và trụ sở cơ quan bị ngập và hư hỏng nặng; trên 145.000 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại. Các Bộ, ban, ngành vẫn đang phối hợp với các địa phương triển khai khẩn trương các biện pháp khắc phục hậu quả.

(theo TTXVN)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới