Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chính phủ mới sẽ tập trung vào ba khâu đột phá

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chính phủ mới sẽ tập trung vào ba khâu đột phá

Ngọc Lan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – Ảnh: nguồn chinhphu.vn

(TBKTSG Online) – Chính phủ khóa XIII đã chính thức ra mắt hôm 3-8. Phát biểu tại lễ nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết nhiệm vụ trong tâm, xuyên suốt của nhiệm kỳ này trên lĩnh vực kinh tế là tập trung vào 3 khâu đột phá.

Phát biểu ngay sau khi có bộ máy nhân sự mới của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Chính phủ sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong nhiệm kỳ, đặc biệt là tập trung vào 3 khâu đột phá chiến lược: hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Bên cạnh đó, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.

Như tờ trình trước đó của Chính phủ, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua danh sách 4 phó thủ tướng, 22 vị bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Theo đó, 4 phó thủ tướng gồm các ông: Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh và Nguyễn Xuân Phúc. Các thành viên Chính phủ còn lại gồm các ông, bà: Vương Đình Huệ (Bộ trưởng Bộ Tài chính), Đinh La Thăng (Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải), Trịnh Đình Dũng (Bộ trưởng Bộ Xây dưng), Vũ Huy Hoàng (Bộ trưởng Bộ Công Thương), Bùi Quang Vinh (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư), Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), Trần Đại Quang (Bộ trưởng Bộ Công an), Phạm Bình Minh (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), Nguyễn Thái Bình (Bộ trưởng Bộ Nội vụ), Hà Hùng Cường (Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Cao Đức Phát (Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn), Nguyễn Minh Quang (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên-Môi trường), Nguyễn Bắc Son (Bộ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông), Hoàng Tuấn Anh (Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch), Nguyễn Quân (Bộ trưởng Bộ Khoa học-Công nghệ), Phạm Vũ Luận (Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo), Nguyễn Thị Kim Tiến (Bộ trưởng Bộ Y tế), Phạm Thị Hải Chuyền (Bộ trưởng bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), Nguyễn Văn Bình (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước), Vũ Đức Đam (Bộ trưởng, Chủ nhệm Văn phòng Chính phủ), Huỳnh Phong Tranh (Tổng thanh tra Chính phủ) và Giàng Seo Phử (Bộ trưởng, Chủ nhệm Ủy ban Dân tộc).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thành viên Chính phủ khóa XIII – Ảnh: chinhphu.vn

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới