Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chính phủ yêu cầu TPHCM đạt tiến độ công trình trọng điểm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chính phủ yêu cầu TPHCM đạt tiến độ công trình trọng điểm

(TBKTSG Online) – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong chuyến thị sát công trường các dự án hạ tầng trọng điểm tại TPHCM chiều 14-3 đã đôn đốc tiến độ và một lần nữa đặt ra yêu cầu về chất lượng công trình, an toàn lao động và sự đồng bộ của các hạng mục.

Tại công trường dự án đại lộ Đông-Tây, ông Hải đã nghe chủ đầu tư, nhà thầu thi công Obayashi (Nhật Bản) và các đơn vị tư vấn thiết kế và giám sát Nhật Bản báo cáo về tiến độ công trình cũng như những vướng mắc đang cần tháo gỡ. Đến nay, khối lượng thực hiện dự án đạt từ 60% đến 90% tùy vào các hạng mục, các hạng mục hầm và cầu sẽ lần lượt hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 4-2009 đến đầu năm 2010.

Về các vấn đề liên quan đến sự cố (nứt các đốt hầm dìm Thủ Thiêm – PV), ông Hải yêu cầu các bên cần sớm thống nhất về mặt kỹ thuật để triển khai việc khắc phục, tận dụng thời gian mùa khô, tránh mùa mưa. 

Thị sát tại cầu Phú Mỹ, ông Hải lưu ý trong thời điểm hợp long cầu sắp tới, các bên liên quan cần tìm biện pháp hạn chế tối đa việc cản trở lưu thông trên sông vào cảng Sài Gòn. Về phía UBND TPHCM được yêu cầu tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai đồng bộ các công trình đường kết nối hai phía đầu cầu.

– Đại lộ Đông-Tây: tổng chiều dài 21,89 km, trong đó bao gồm 1,49 km hầm vượt sông Sài Gòn, điểm đầu nối với quốc lộ 1A tại huyện Bình Chánh và điểm cuối nối với xa lộ Hà Nội tại quận 2. Tổng mức đầu tư: 660,66 triệu đô la Mỹ (tương đương 9.900 tỉ đồng tại thời điểm phê duyệt dự án). Kế hoạch hoàn thành các hạng mục lần lượt từ giữa năm 2009 đến đầu năm 2010.

– Cầu Phú Mỹ nối quận  2 và quận 7, tổng chiều dài cầu 2.031,8 m trong đó, bao gồm 705 m cầu chính (cầu dây văng 3 nhịp), và cầu dẫn hai bên. Tổng kinh phí 2.077 tỉ đồng từ nguồn vốn tự huy động của Công ty cổ phần BOT cầu Phú Mỹ. Thời gian thu phí để hoàn vốn của nhà đầu tư theo hợp đồng BOT là 26 năm. Thời gian thi công 2007-2009, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng vào tháng 9-2009.

– Cầu Nguyễn Văn Cừ kết nối quận 1, quận 4, quận 5, quận 8 và huyện Bình Chánh của thành phố. Quy mô phần cầu: 1.110m. Phần đường dài: 2.555 m. Tổng mức đầu tư: 535 tỉ đồng, sử dụng vốn ngân sách thành phố. Hiện tại cầu đã thông xe phần từ quận 4 sang quận 1 và quận 5, phần cầu phía quận 8 dự kiến thông xe dịp 30-4-2009. Các phần đường đầu cầu cũng dự kiến cuối tháng 6-2009 sẽ hoàn thành. 

THANH CHƯƠNG

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới