Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

“Chính quyền TPHCM sẽ phục vụ DN vô điều kiện”

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

“Chính quyền TPHCM sẽ phục vụ DN vô điều kiện”

Văn Nam

Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM và doanh nghiệp sáng nay – Ảnh: Văn Nam

(TBKTSG Online) – Lãnh đạo TPHCM dự kiến sẽ có các cuộc đối thoại với doanh nghiệp hàng tháng để gỡ bỏ các "nút rối", vì chỉ với khoảng 30 ý kiến của doanh nghiệp tại cuộc gặp sáng nay, 8-3, đã đặt ra hàng loạt vấn đề phải giải quyết và cho thấy cộng đồng doanh nghiệp đang phải đối mặt với một thực trạng "rối tơ vò" như thế nào.

Phí tại cảng cao, chính sách thuế bất cập, hạ tầng giao thông yếu kém, thiếu hỗ trợ vốn, thiếu hỗ trợ xúc tiến thương mại … là một số khó khăn thường xuyên được "chỉ mặt đặt tên" tại cuộc đối thoại với chủ đề “Lắng nghe và Đổi mới” giữa cộng đồng doanh nghiệp và lãnh đạo thành phố gồm Thành ủy, HĐND và UBND TPHCM. Đây là hoạt động thường niên của chính quyền thành phố nhằm trực tiếp nghe doangh nghiệp giải bày, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp TPHCM muốn sớm có các giải pháp hóa giải, nhưng rõ ràng với hàng loạt vấn nạn được đề cập, có doanh nhân cho rằng dù mất cả ngày, cả tháng cũng khó nói hết các bức xúc, quan trọng là chính quyền thành phố cần có giải pháp xử lý mang tính "trọn gói", căn cơ.

Những câu chuyện từ doanh nghiệp

Phát biểu mở đầu hội nghị sáng nay, Bí Thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đề nghị đại diện các doanh nghiệp cứ thẳng thắn, bức xúc hay vướng mắc gì cứ nói thẳng ra. Ông nhấn mạnh, thành phố muốn phát triển kinh tế thì doanh nghiệp phải mạnh, muốn vậy thì môi trường kinh doanh phải thông thoáng.

Là người được mời phát biểu đầu tiên, ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cho rằng trước thềm hội nhập sâu rộng, đối với doanh nghiệp cơ hội có rất nhiều nhưng khó khăn, thách thức cũng không nhỏ bởi nhìn lại, số doanh nghiệp ở TPHCM chủ yếu dạng nhỏ và vừa, vốn liếng yếu.

Vị đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM đề xuất chính quyền thành phố quan tâm đến ba vấn đề, gồm tạo cơ chế chính sách ổn định, lâu dài cho doanh nghiệp và người dân yên tâm làm ăn; đào tạo nguồn nhân lực, nên thành lập một viện chuyên đào tạo doanh nhân quy mô lớn; hỗ trợ về vốn với lãi suất phù hợp vì hiện đa số doanh nghiệp thiếu vốn.

Bà Huỳnh Thị Kim Dung, một bác sĩ đầu tư Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh, nêu một bức xúc: Bệnh viện Vạn Hạnh được thành lập năm 2000 với với quy mô 6 tầng, 150 giường được Bộ Y tế cấp phép hoạt động năm 2010. Đến năm 2013, sau khi Bộ Y tế thẩm định lại thì toàn bộ quy chuẩn của bệnh viện không đạt chuẩn nữa, bộ đã khuyến khích bệnh viện mua thêm đất bên cạnh để mở rộng quy mô cho đạt chuẩn.

Theo đề nghị này, năm 2013 nhà đầu tư bệnh viện này đã mua thêm hai lô đất bên cạnh để mở rộng quy mô. Tuy nhiên, sau khi bỏ 100 tỉ đồng mua xong lô đất kế bên thì lại vướng vào quy định mới không cho mở rộng bệnh viện trong khu vực nội thành, đành chôn vốn cả trăm tỉ đồng mà không mở rộng được bệnh viện.

“Chúng tôi đã đi tới lui nhiều cơ quan hai năm mà không gỡ ra nổi. Nói bệnh viện trong nội thành gây kẹt xe thì thật không có lý vì chúng tôi thấy nhiều trung tâm thương mại, trường học vẫn được xây dựng trong nội thành đấy thôi. Rất mong được giải quyết vấn đề này cho chúng tôi”, bà Dung kiến nghị.

Trong khi đó, ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội Cơ Khí TPHCM, khẳng định: ngành cơ khí là trái tim của công nghiệp, và công nghiệp là trái tim của nền kinh tế nhưng rất ít được quan tâm.

Ông Tống cho rằng nhiều doanh nghiệp cơ khí thành phố hiện nay gặp vô vàn khó khăn bởi chính sách thuế đánh vào máy móc sản xuất, chế tạo trong nước. Doanh nghiệp cơ khí làm hàng ra không bán được, không cạnh tranh nổi với nhiều loại máy móc thiết bị nhập khẩu về lại được ưu đãi thuế.

Còn ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may thêu đan TPHCM, cho biết năm 2015 kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước dù đạt cao đến 27,1 tỉ đô la Mỹ, nhưng phần doanh nghiệp thu lợi về rất khiêm tốn vì đến 80% là nguyên phụ liệu nhập khẩu.

“Gần đây có một số hiệp định thương mại tự do (FTA) thấy phấn khởi, nhưng nhìn lại thì thấy còn khó quá bởi nguyên phụ liệu phần lớn nhập khẩu, nguyên phụ liệu trong nước chỉ khai thác tối đa được khoảng 25%. Chúng ta cần phát triển mạnh nguồn nguyên phụ liệu trong nước, giúp doanh nghiệp chủ động làm các hợp đồng FOB (mua nguyên phụ liệu, bán thành phẩm) thì mới có thể tăng lợi nhuận được”, ông Hồng trăn trở.

Ông Hồng cũng kiến nghị chính quyền thành phố miễn giảm thuế đất cho doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ cho dệt may trong vài năm, đồng thời nhà nước cần bỏ tiền đầu tư hệ thống xử lý nước thải chung để doanh nghiệp dệt, nhuộm nhẹ bớt phần đầu tư khâu này. Song song đó, cần có biện pháp ngăn chặn hàng nguyên liệu dệt may nhập lậu, nếu không về lâu dài doanh nghiệp trong nước không dám đầu tư mở rộng vì không cạnh tranh được với hàng nhập lậu.

Theo thống kê của ban tổ chức, có đến 170 doanh nghiệp tham dự hội nghị sáng nay, nhưng chỉ với khoảng 12 doanh nhân đứng lên phát biểu tại chỗ và trên 20 doanh nghiệp nêu bức xúc, kiến nghị thông qua phiếu đăng ký phát ra trước hội nghị, đã có thể thấy có quá nhiều vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp đặt ra cho lãnh đạo TPHCM.

Tuy nhiên, một số phần giải thích các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp từ phía đại diện các sở ngành, liên quan dường như vẫn chưa làm đa số doanh nghiệp hài lòng.

Ông Trần Bá Dương, Tổng giám đốc Công ty Đại Quang Minh (chủ đầu tư Khu đô thị Sala), nói tại hội nghị sáng nay rằng: “Ở đây chúng ta nói đến chiều, ngày mai, cả tháng vẫn không thể nói hết các bức xúc của doanh nghiệp, quan trọng là chúng ta có giải pháp mang tính ‘trọn gói’ mới mong xử lý căn cơ vướng mắc của doanh nghiệp được”.

Lãnh đạo cam kết sát cánh

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố, cho biết trong chương trình công tác sắp tới, bản thân ông sẽ có lịch tiếp xúc dạng bàn tròn theo từng chuyên ngành, hiệp hội để bám sát với khó khăn, điều kiện sản xuất của từng doanh nghiệp nhằm có biện pháp thão gỡ cụ thể.

Trong khi đó, phát biểu kết luận hội nghị sáng nay, ông Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã giao UBND thành phố tổng hợp và phân loại tất cả các ý kiến của các doanh nghiệp để phân công các sở, ban, ngành thời gian giải quyết cụ thể, có báo cáo Thành ủy, HĐND, đoàn Đại biểu Quốc hội và công khai những kết luận giải quyết bức xúc của doanh nghiệp, những hiến kế có chất lượng của doanh nghiệp.

Thành phố dự kiến sẽ tổ chức hội nghị lắng nghe này hàng tháng vì nếu tổ chức mỗi năm một lần không thể nghe và giải quyết hết bức xúc của doanh nghiệp kịp thời được, ông Thăng cam kết.

“Mục tiêu xây dựng thành phố chúng ta có chất lượng sống tốt hơn, thực sự trở thành trung tâm tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo dẫn đầu khu vực. Muốn vậy, tôi đề nghị cần phải thay đổi ngay nhận thức của tất cả cán bộ công chức, các sở ban ngành, cơ quan công quyền của thành phố; phải coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ vô điều kiện vì doanh nghiệp chính là người nộp thuế nuôi bộ máy này nên không có lý gì gây nhũng nhiễu, gây phiền toái doanh nghiệp”, ông Thăng yêu cầu.

Thành phố cam kết tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, công khai minh bạch, tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt thành phần kinh tế, không phân biệt đối xử doanh nghiệp lớn hay nhỏ.  

“Thành phố cam kết loại những cán bộ công chức gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, kể cả những người năng lực yếu kém, không gây khó khăn, không phiền hà nhưng làm chậm không giải quyết kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp cũng bị loại”, ông Thăng kiên quyết.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng cam kết tất cả những vướng mắc về cơ chế chính sách liên quan đến doanh nghiệp sẽ được thành phố kiến nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành để tạo điều kiện cho thành phố. Hiện Bộ Chính trị đã có kết luận cho TPHCM chủ động, cùng phối hợp với các bộ ngành xây dựng cơ chế đột phá để thành phố phát triển nhanh, mạnh và có chất lượng hơn.

Xem thêm:

>> TPHCM cần nhiều đột phá để phát triển bền vững

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới