Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chính thức đề xuất mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế từ ngày 31-3

Đào Loan

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) đã chính thức đề xuất Thủ tướng Chính phủ mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế, gồm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và đưa khách đi du lịch nước ngoài qua các tất cả cửa khẩu quốc tế từ ngày 31-3 tới.

Hôm 24-1 rồi, cơ quan này đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về việc thống nhất thời gian đề xuất mở cửa hoàn toàn mảng du lịch quốc tế. Lúc đó, bộ dự tính sẽ kiến nghị mở cửa từ ngày 1-5 tới.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, các doanh nghiệp du lịch, hàng không đã liên tục  kiến nghị Thủ tướng, đề nghị được mở cửa sớm hơn, ngay trong tháng Hai này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức đề xuất mở cửa du lịch hoàn toàn từ 31-3-2022. Ảnh minh họa: Minh Duy

Không thể muộn hơn được nữa

Trong báo cáo “Đề xuất lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế đảm bảo an toàn, hiệu quả” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng chính phủ, cơ quan này cho rằng, cần mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch quốc tế từ 31-3.

Đây là thời điểm thích hợp để đảm bảo khả năng cạnh tranh với các điểm đến trong khu vực, đủ thời gian để phủ vaccine tạo miễn dịch cộng đồng cũng như hoàn tất cách chính sách liên quan đến du lịch nhằm mở cửa hiệu quả.

Theo đó, trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực cũng đang chuẩn bị ban hành kế hoạch mở cửa, khôi phục du lịch quốc tế, nếu Việt Nam mở cửa chậm hơn thời điểm trên thì điểm đến sẽ giảm sức hấp dẫn với thu hút khách quốc tế.

Về mặt phòng chống dịch, cơ quan quản lý du lịch cũng cho rằng, thời điểm đề xuất mở cửa du lịch cũng hợp lý vì dự kiến đến tháng Ba tới, Việt Nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi 3 vaccine người Covid-19, đảm bảo miễn dịch cộng đồng.

Thời gian từ nay đến thời điểm dự kiến mở cửa cũng đủ cho các bộ, ngành liên quan điều chỉnh các quy định và ban hành hướng dẫn thực hiện việc đón khách. Các doanh nghiệp du lịch cũng kịp hoàn thiện và thực hiện kế hoạch truyền thông, tiếp thị để chuẩn bị đón khách.

Thêm vào đó, do Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31) vào tháng Năm tới cho nên việc công bố sớm thời điểm mở cửa du lịch quốc tế sẽ góp phần làm gia tăng lượng du lịch đến từ các nước trong khu vực ASEAN.

Về chương trình thí điểm đón khách quốc tế hiện đang thực hiện, bộ đề xuất sẽ thực hiện tiếp từ nay đến ngày 30-3, với quy mô rộng hơn là cho phép các địa phương đã tiêm phủ mũi 3, vùng xanh cho phép được đón khách.

Cùng với đó là thực hiện linh hoạt quy định xét nghiệm, có thể cho du khách xét nghiệm tại điểm đến (hoặc cơ sở lưu trú) và cho khách đến các vùng được phép đón khách du lịch, không phân biệt khách nội địa với khách quốc tế, không hạn chế thời gian đi du lịch

Cơ hội mở cửa sớm đã rõ ràng hơn

Những ngày gần đây, cùng với những tín hiệu tích cực từ việc phủ vaccine ngừa Covid-19, tăng tuần suất của các đường bay quốc tế và những chỉ đạo hối thúc mở cửa của Chính phủ, giới kinh doanh du lịch, hàng không đang kỳ vọng nhiều hơn vào việc mở cửa sớm.

Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình mở cửa đón khách du lịch quốc tế. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam được giao thay mặt Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện kế hoạch này.

Hai ngày trước (27-1), trong buổi họp trực tuyến về phòng, chống dịch Covid-19 với 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, chậm nhất là ngày 30-4 hoặc 1- 5 phải mở cửa lại du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch cần tích cực mở rộng hoạt động thí điểm đón khách quốc tế, nếu điều kiện chín muồi có thể đẩy sớm hơn. Việc mở lại hoạt động du lịch, đón khách quốc tế phải đồng bộ cả đường bộ, đường biển, đường hàng không.

Những điểm du lịch đã hoàn thành tiêm vaccine mũi bổ sung trong độ tuổi thì có thể đón khách quốc tế. Các tour du lịch có thể thay đổi lộ trình, thời gian tham quan với điều kiện thông tin đầy đủ cho cơ quan quản lý.

Thủ tướng cũng yêu cầu, cùng với việc mở lại các đường bay thương mại cần tổ chức các chuyến bay đón người Việt Nam ở nước ngoài về.

Về việc phủ vaccine ngừa Covid-19, từ hôm nay, cả nước cũng bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân ( từ ngày 29-1 tới 28-2) với mục tiêu tiêm mũi 3 cho toàn bộ người dân có chỉ định và đến thời gian tiêm.

Cũng vào hôm nay, chỉ ba ngày sau khi Hiệp hội Du lịch Việt Nam kiến nghị về các giải pháp phục hồi du lịch quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu các kiến nghị của hiệp hội, công bố cụ thể lộ trình mở lại hoạt động du lịch.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới