Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chính thức thông quan cửa khẩu Hữu Nghị, gỡ vướng cho hàng nông sản tồn đọng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chính thức thông quan cửa khẩu Hữu Nghị, gỡ vướng cho hàng nông sản tồn đọng

Lê Thanh Hiền

(TBKTSG Online) – Bắt đầu từ 14h chiều nay (5-2), phía Trung Quốc đồng ý cho thông quan hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, mở đầu cho hoạt động giao thương cho một năm mới.

Chính thức thông quan cửa khẩu Hữu Nghị, gỡ vướng cho hàng nông sản tồn đọng
Hàng hóa xuất khẩu ngày đầu tiên tại cửa khẩu Hữu Nghị .Ảnh: Thanh Hiền

Ông Nguyễn Tiến Bộ, Chi cục trưởng Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc) cho biết, đầu giờ chiều lực lượng Hải quan tích cực phối hợp với Biên phòng, kiểm dịch làm thủ tục thông quan hàng hóa sang bên kia biên giới Việt – Trung.

Hiện nay, các xe đang nối đuôi nhau xuất hàng sang Trung Quốc. Hy vọng 66 xe chở hàng chở nông sản đã “nằm chờ” hơn chục ngày nay do dịch bệnh cúm vi rút cúm sẽ được thông quan hết trong ngày.

Sáng 5-2, đoàn công tác tỉnh Lạng Sơn do ông Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Qua nắm bắt tình hình bảo quản hàng hóa tại đây và trao đổi với phía Trung Quốc, UBND tỉnh Lạng Sơn quyết định thông quan hàng hóa ngay trong chiều ngày 5-2.

Theo ông Nguyễn Công Trưởng, việc chính thức thông quan hàng hóa trở lại tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị được thực hiện theo chỉ đạo tại công văn 808/VPCP-KTTH. Đây là động thái nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới được diễn ra bình thường, đồng thời đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch virus corona gây ra. Đây cũng là giải pháp gỡ vướng cho hàng nông sản còn tồn đọng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị từ sau Tết Nguyên đán Canh Tý đến hết ngày 4-2.

UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các lực lượng Hải quan, Biên phòng, Kiểm dịch, Y tế giám sát chặt chẽ hoạt động thông quan hàng hóa theo phương châm kiểm soát dịch ngay từ tuyến đầu biên giới.

Theo đó, đối với các hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị sẽ yêu cầu doanh nghiệp, tiểu thương làm cam kết đồng ý sau khi xuất hàng qua biên giới, trở về Việt Nam phải được cách ly 14 ngày. Các xe hàng của Trung Quốc khi làm thủ tục xuất khẩu hàng sang Việt Nam cũng sẽ được hướng dẫn và bố trí tập trung tại bãi xe Xuân Cương thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Kết thúc giao dịch hàng hóa, các tiểu thương, lái xe phía Trung Quốc cũng được yêu cầu xuất cảnh, quay trở lại Trung Quốc để hạn chế khả năng lây lan dịch bệnh.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 362 xe hàng đang nằm chờ xuất khẩu (trong đó cửa khẩu Tân Thanh 205 xe, Cốc Nam 33 xe, cửa khẩu phụ Bình Nghi 57 xe. 1 xe ở cửa khẩu Na Hình).

Để giảm thiểu thiệt hại tối đa cho nông dân, doanh nghiệp, hạn chế tình trạng ép giá nông sản tại một số địa phương những ngày qua, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Bộ NN&PTNT cho phép thông quan hàng hóa đang tồn đọng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị với điều kiện các chủ xe, chủ hàng sau khi vận chuyển hàng hóa qua biên giới khi nhập cảnh trở về phải cách ly tại cửa khẩu trong 14 ngày và chịu chi phí cách ly.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới