Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Cho phép nhập vàng, giá vàng giảm còn 37 triệu đồng/lượng

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Cho phép nhập vàng, giá vàng giảm còn 37 triệu đồng/lượng

Thanh Thương

Nhiều người dân xếp hàng mua vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, Hà Nội.Ảnh: Nguyễn Xuân Chiến

(TBKTSG Online) – NHNN vừa thông báo trên trang web cho phép doanh nghiệp được nhập vàng với khối lượng phù hợp theo yêu cầu của từng đơn vị. Thông tin này đã khiến cho giá vàng trong nước giảm còn 36,5 triệu đồng/lượng mua vào và 37 triệu đồng/lượng bán ra tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

>> Giá vàng vượt 38 triệu đồng/lượng

Giá vàng niêm yết tại Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận hiện đã giảm, hiện mua vào ở mức 36,5 triệu đồng/lượng và bán ra là 37 triệu đồng/lượng.

Trong sáng nay, tại nhiều công ty kinh doanh vàng, người dân đã đến mua rất đông. Chỉ trong 3 tiếng đồng hồ, SJC đã bán ra 5.000 lượng vàng, trong khi đó, nhiều công ty khác đã ngưng bán vàng ra do sợ không mua được vàng để cân đối trạng thái.

Tuy vậy, khi giá chạm mốc 38 triệu đồng/lượng, nhiều người đã đem vàng đi bán, giúp cho giá vàng hạ nhiệt khi gần trưa nay. Tính đến thời điểm này, SJC đã mua vào được 3.000 lượng vàng. Hiện tại, mới chỉ có ngân hàng ACB giảm mạnh lãi suất huy động vàng sau thông tư 22/2010/NHNN, cụ thể, lãi suất gửi vàng hầu hết đã xuống dưới 1%/năm so với mức 1,5-1,6% trước đó.

Ngoài ra ngân hàng HDBank chính thức phát hành chứng chỉ gửi vàng đợt 1 năm 2010 dành cho các cá nhân và tổ chức hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Loại vàng nhận gửi là SJC 999.9 với mệnh giá tối thiểu là 2 chỉ. Tổng mệnh giá phát hành 20.000 lượng vàng. Đây là chứng chỉ vàng gửi ghi danh với các kỳ hạn 1, 2, 3, 6, 9 tháng và 364 ngày. Lãi suất chứng chỉ gửi vàng của ngân hàng này theo biểu áp dụng từ ngày 8/11 là từ 1,0% – 1,5%/năm.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới