Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chợ phiên “Hàng Việt về nông thôn” tại cửa khẩu biên giới

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chợ phiên “Hàng Việt về nông thôn” tại cửa khẩu biên giới

Hoàng Vũ

(TBKTSG Online) – UBND tỉnh An Giang phối hợp với Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức chợ phiên đưa “Hàng Việt về nông thôn” tại hai cửa khẩu chính của An Giang là Tịnh Biên và Long Bình.

Từ ngày 22 đến 23-1, chợ phiên tại thị trấn Long Bình (huyện An Phú) sẽ khai mạc với khoảng 50 đơn vị, doanh nghiệp trong nước tham gia, nhằm giới thiệu các sản phẩm của Việt Nam đến người dân vùng biên giới và cư dân nước bạn Campuchia.

Tại phiên chợ còn có các hoạt động khám, chữa bệnh và cấp thuốc cho khoảng 500 bệnh nhân nghèo huyện An Phú và Campuchia…

Sau khi kết thúc ở huyện An Phú, chợ phiên “Hàng Việt về nông thôn” sẽ tổ chức tiếp tại Tịnh Biên vào ngày 23-1 và kết thúc vào 25-1.  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới