Chợ ven đường của người Vân Kiều ở Quảng Trị
Chế Cẩm Đình
(TBKTSG Online) – Người Vân Kiều sinh sống tập trung ở phía Tây huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Ngày trước, đồng bào ở đây chỉ làm nương rẫy, săn bắn, sinh sống theo kiểu tự cung tự cấp. Ngày nay, họ bắt đầu phát triển thương mại để cải thiện thu nhập và hàng hóa được bày bán ở các chợ ven đường.
Tại Km 70 thuộc xã Tân Long, một phiên chợ cóc của người Vân Kiều được tổ chức ngay bên đường. Trên những tấm bạt nhựa trải tạm xuống đường là ốc đá, măng le, măng khô, dâu da rừng, rau dớn… |
Chị Hồ Thị Câm, một người Vân Kiều bày bán hàng cho biết mỗi chiều chị chỉ bán khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ cho người dân đi làm về hoặc cho xe cộ qua lại. Tuy tiền lời mỗi chiều chỉ khoảng 20.000-30.000 đồng nhưng là khoản thu nhập khá lớn của bà con dân tộc ít người. |
Đoạn qua Km 50 trên quốc lộ 9, ngay dưới chân đèo Rào Quán, người Vân Kiều bán các mặt hàng thổ sản địa phương, đó là các loại gốc cây mỹ nghệ như lũa, nu và đá cảnh. |