Chọn liên danh Đức thiết kế nhà Quốc hội
(TBKTSG Online) – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý lựa chọn phương án đoạt giải A trong cuộc thi tuyển thiết kế kiến trúc nhà Quốc hội tổ chức năm 2007 là phương án kiến trúc cho công trình, đồng thời chỉ định liên danh GMP International GMbH – Inros Lackner AG (Đức) làm tư vấn thiết kế thực hiện việc lập dự án.
Trong một công văn ký ngày 16-5, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với tờ trình của Bộ Xây dựng lựa chọn phương án đoạt giải A (đã được nâng cấp) trong cuộc thi tuyển thiết kế kiến trúc nhà Quốc hội tổ chức năm ngoái là phương án kiến trúc của dự án, với kích thước 102m x 102m và vị trí lùi không quá 20 m về phía đông khuôn viên hội trường Ba Đình hiện nay.
Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ định tác giả của phương án là liên danh GMP International GMbH – Inros Lackner AG (Đức) làm nhà tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết kế xây dựng công trình nhà Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng nhà Quốc hội và hội trường Ba Đình (mới) tổ chức đàm phán với liên danh, xác định phạm vi công việc và giá trị hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế.
Bộ Xây dựng cho biết, phương án kiến trúc nhà Quốc hội sẽ tiếp tục được nâng cấp hoàn thiện trong quá trình lập dự án đầu tư và thiết kế xây dựng để đảm bảo tính hiện đại, trang trọng, mang tính dân tộc; đặc biệt tòa nhà này phải đáp ứng cao nhất yêu cầu phục vụ Quốc hội.
Năm 2008, nguồn vốn ngân sách Nhà nước đầu tư cho công trình xây dựng nhà Quốc hội là 150 tỉ đồng.
SONG NGUYÊN