Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chủ mỏ thạch cao bị sập tại TQ tự sát

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chủ mỏ thạch cao bị sập tại TQ tự sát

Phúc Minh

Chủ mỏ thạch cao bị sập tại TQ tự sát
Các nhân viên cứu hộ đã đưa được 11 người ra khỏi khu mỏ bị sập tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, nhưng vẫn còn 17 người bị mắc kẹt. Ảnh: AP

(TBKTSG Online) – Nhật báo Shanghai Daily cho biết Chủ tịch Công ty TNHH Yurong, ông Ma Congbo, đã nhảy xuống một giếng nước trong khu mỏ thạch cao tại huyện Bình Ấp, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) tự sát vào lúc 2 giờ sáng ngày 27-12, 2 ngày sau khi xảy ra vụ sập mỏ thạch cao tại khu vực trên.

Kể từ lúc vụ sập mỏ xảy ra ngày 25-12, trong số 29 công nhân làm việc tại mỏ khi đó, 11 người đã được giải cứu an toàn, 1 người tử vong, 17 người còn lại vẫn mắc kẹt dưới mỏ.

Lực lượng cứu hộ đã khoan một lỗ để chuyển thức ăn và nước uống cho các công nhân đang mắc kẹt dưới lòng đất. Theo một quan chức địa phương, lực lượng cứu hộ gồm hơn 700 nhân viên cứu trợ khẩn cấp đã được huy động tham gia vào các nỗ lực cứu hộ.

Tai nạn sập mỏ diễn ra chỉ vài ngày sau vụ lở đất tại thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), làm chết 1 người và 75 người khác mất tích – theo AP.

Hiện, chưa rõ nguyên nhân vụ sập mỏ.

Tuy nhiên, Trung Quốc có lịch sử lâu dài về các vụ tai nạn công nghiệp. Nhà chức trách Trung Quốc đã và đang siết chặt trừng phạt những chủ mỏ "cẩu thả".

Năm 2011, một ông chủ mỏ than bị bắt giữ vì sập hầm lò, dù đã cố tình bôi than lên mặt để giả vờ cũng bị mắc kẹt trong lúc cứu công nhân. Vụ tai nạn mỏ than lúc đó do một vụ nổ khí than gây ra làm 34 công nhân thiệt mạng.

Việc siết chặt luật về an toàn lao động những năm gần đây được cho là đã làm giảm số trường hợp tử vong đối với các thợ mỏ đang làm việc tại Trung Quốc, từ 7.000 người vào năm 2002 giảm xuống còn 931 người vào năm 2014 –  theo BBC.

Đọc thêm:

>> Lở đất, sập hầm tại Myanmar, TQ: hàng chục người còn mắc kẹt

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới