Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chủ tịch Fed: có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chủ tịch Fed: có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay

Phúc Minh

Chủ tịch Fed: có thể tăng lãi suất vào cuối năm nay
Chủ tịch Fed Janet Yellen phát biểu tại Đại học Massachusetts ngày 24-9. Ảnh: WSJ

(TBKTSG Online) – Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen ngày 24-9 cho biết vẫn kỳ vọng vào việc tăng lãi suất cơ bản trong năm 2015 và cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại không ảnh hưởng đến kế hoạch này.

Phát biểu tại Đại học Massachusetts, bà Yellen nhận định sự cải thiện của nền kinh tế Mỹ đòi hỏi Fed phải tăng lãi suất cơ bản vào cuối năm nay. Bà Yellen cho rằng triển vọng kinh tế Mỹ vững chắc với những số liệu khả quan về thị trường việc làm và tăng trưởng, và xu hướng này sẽ tiếp tục trong năm 2016.

Bà Yellen khẳng định các nhà hoạch định chính sách của Fed sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kinh tế toàn cầu nhưng sự tác động dường như không đủ lớn để tạo ảnh hưởng đặc biệt đến đường hướng chính sách của Fed.

Trước đó, trong cuộc họp chính sách ngày 16-9 và 17-9, Fed quyết định không tăng lãi suất cơ bản trong bối cảnh có những quan ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, những biến động của thị trường tài chính, cũng như tỷ lệ lạm phát thấp của Mỹ. Mức lãi suất cơ bản thấp gần bằng 0% được Fed áp dụng từ tháng 12-2008 đến nay.

* Ngày 24-9, Mỹ công bố số liệu cho thấy lượng đơn đặt hàng hóa lâu bền tháng 8-2015 giảm 2%, dẫn đến đô la Mỹ giảm xuống, thúc đẩy nhà đầu tư mua vào vàng trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng kinh tế, làm cho giá vàng tăng lên.

Đóng cửa giao dịch ngày 24-9 tại thị trường Mỹ, tức sáng ngày 25-9 tại Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 2% so với ngày trước đó – mức tăng trong ngày nhiều nhất trong 8 tháng qua – lên 1.153,4 đô la Mỹ/ounce. Trong ngày, giá vàng giao ngay có lúc chạm mức cao nhất một tháng qua là 1.156 đô la Mỹ/ounce.

Cùng ngày, giá vàng giao tháng 12-2015 tại thị trường Mỹ cũng tăng 2% so với ngày trước đó, đóng cửa ở mức 1.153,8 đô la Mỹ/ounce.

Lúc 10 giờ 15 phút ngày 25-9 tại TPHCM, giá vàng SJC mua vào ở mức 33,97 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 34,19 triệu đồng/lượng – tăng 90.000 đồng/lượng so với hôm qua.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới