Thứ Năm, 25/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Đà Nẵng cần mô hình tăng trưởng mới

Nhân Tâm

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Đà Nẵng cần có những mô hình tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo để nơi đây trở thành nơi đáng đầu tư, nơi đáng sống, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc định hướng tại buổi tọa đàm “Thành phố Đà Nẵng 25 năm thành tựu và triển vọng” diễn ra ngày 28-12.

Du khách góp ý gì cho Đà Nẵng để khôi phục hậu Covid-19?

Đà Nẵng giải trình hai dự án lớn về cảng biển và đô thị biển

Một góc thành phố Đà Nẵng về đêm. Ảnh: Nhân Tâm

Nói về chặng đường phát triển của Đà Nẵng, tại tọa đàm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, cách đây 25 năm, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng đã được chia tách thành hai đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương để Đà Nẵng bước vào một chặng đường phát triển mới.

Đến tháng 7-2003, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận thành phố Đà Nẵng là đô thị loại I cấp quốc gia. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 1997-2021 đạt khoảng 9%/năm, GRDP bình quân đầu người hiện nay gấp hơn 15 lần so với năm 1997.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá, hiện nay diện mạo đô thị thay đổi với không gian đô thị được mở rộng gấp hơn 3,5 lần so với thời điểm năm 1997. Môi trường đầu tư được đánh giá năng động và thông thoáng; luôn thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng thành phố thông minh và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, hiện Đà Nẵng đang đối mặt với rất nhiều thách thức lớn khi tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây đang chững lại, dư địa để phát triển không còn nhiều, quy mô nền kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, cơ cấu kinh tế thành phố bộc lộ những điểm chưa phù hợp thể hiện rõ qua tác động của đại dịch Covid-19.

Dù vậy, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vẫn đặt ra mục tiêu đến năm 2045, xây dựng thành phố trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống của khu vực châu Á. Về chỉ tiêu tốc độ tăng bình quân GRDP giai đoạn 2021-2030 trên 12%, GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt khoảng 8.700 đô la Mỹ.

Tại buổi tọa đàm Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau 25 năm chia tách từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng đã phát triển thành trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung có sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng với tiềm lực vốn có, Đà Nẵng phải đặt mục tiêu phát triển thành đô thị mang tầm quốc tế để sánh với các đô thị lớn của khu vực châu Á. Chủ tịch nước cho rằng Đà Nẵng cần tập trung đầu tư các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao để trở thành trung tâm dịch vụ, sản xuất công nghệ cao của miền Trung.

Bên cạnh đó thành phố cần tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, viễn thông, du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, đô thị số, coi chuyển đổi số là động lực để bứt phá.

Chủ tịch nước gợi ý Đà Nẵng cần có những mô hình tăng trưởng mới như trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm đổi mới sáng tạo đưa Đà Nẵng trở thành đáng đầu tư, nơi đáng sống. Do vậy, thành phố cần đặt mục tiêu lọt vào bảng xếp hạng các thành phố đáng sống theo xếp hạng quốc tế.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới