Thứ Tư, 24/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chủ tịch TPHCM yêu cầu giãn cách xã hội từ ngày 31-5

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chủ tịch TPHCM yêu cầu giãn cách xã hội từ ngày 31-5

Lê Anh

(KTSG Online) – Trước tình hình dịch Covid-19 có nguy cơ lan rộng tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo giãn cách xã hội trên toàn thành phố theo chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) theo chỉ thị 16. Thời gian áp dụng giãn cách xã hội là 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 31-5.

Chủ tịch TPHCM yêu cầu giãn cách xã hội từ ngày 31-5
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân quận Gò Vấp đêm 29-5. Ảnh: HCDC

Sáng 30-5, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã họp khẩn với chính quyền TPHCM về tình hình dịch Covid-19.

Báo cáo tại cuộc họp Giám đốc Sở Y tế TPHCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, sáng 30-5 TPHCM phát hiện thêm 33 trường hợp nghi nhiễm mới, tất cả đều liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Hiện thành phố có 379 ca Covid-19, trong đó có 177 ca lây trong cộng đồng.

Theo tính toán của ông Bỉnh, TPHCM đã có 13 ca nhiễm/1 triệu dân, ông cho rằng đây là tình trạng đáng báo động. Để phòng tránh dịch lây lan diện rộng, Sở Y tế  đề xuất áp dụng cách ly xã hội theo chỉ thị 16 tại các phường 3, 14, 15, 9, 11 thuộc quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc thuộc quận 12. Tại các phường có ca nghi nhiễm với số lượng ít thì cách ly, phong tỏa theo khu phố.

Đối với hoạt động vận tải, nhiều tỉnh, thành đã cấm xe chở khách đến TPHCM, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh đề xuất Sở Giao thông Vận tải xem xét nghiên cứu việc tạm ngưng hoạt động xe buýt.

Về phía Sở Giao thông Vận tải TPHCM, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc của sở này cho biết sở cũng đã có đề xuất tạm ngưng hoạt động xe buýt. Trước mắt đã giảm hơn 10 tuyến qua khu vực có giãn cách và các tuyến có nhiều học sinh, sinh viên.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đề xuất thêm tất cả tuyến qua khu vực giãn cách như quận 12, Gò Vấp thì không đón trả khách. Chỉ cho phép hoạt động một số tuyến qua bệnh viện, khu công nghiệp để phục vụ nhu cầu thiết yếu.
Đối với các tuyến xe liên tỉnh, ông Lâm cho biết đang áp dụng quy định xe không quá 50% sức chứa. Hiện nay, lượng xe 16-24 chỗ vào thành phố rất đông nên Sở Giao thông Vận tải đề xuất khống chế số lượng không quá 10 hành khách với xe liên tỉnh.

Trước tình hình số ca nhiễm tăng, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị Sở Y tế nghiên cứu chỉ cho phép tu tập 5 người (thay vì 10 người) ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Đồng thời tăng cường một số biện pháp mạnh hơn sẽ áp dụng từ 0 giờ ngày 31-5-2021.

Chủ tịch TPHCM yêu cầu áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12, giãn cách theo chỉ thị 16, từ 0 giờ ngày 31-5.

– Chỉ thị 16 của Chính phủ về phòng chống Covid-19 yêu cầu cách ly toàn xã hội theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Các nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua thực phẩm, thuốc men, cấp cứu; hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (những nơi không bị đóng cửa, dừng hoạt động) và các trường hợp khẩn cấp khác.

Người dân phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

– Chỉ thị 15 yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 1 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người tại các địa điểm công cộng;

Tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ; chỉ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được mở cửa;

Hạn chế di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương khác; hạn chế vận chuyển hành khách từ Hà Nội, TPHCM đến nơi khác.

Mời xem thêm:

Sở Y tế TPHCM đề nghị giãn cách xã hội 7 phường; hoãn thi tuyển sinh lớp 10

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới