Thứ Bảy, 20/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026

Lê Anh

(KTSG Online) – Sáng 24-6, HĐND TPHCM đã bầu các chức danh chủ chốt cho nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử chức Chủ tịch UBND TPHCM, bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND TPHCM.

Chủ tịch UBND và Chủ tịch HĐND tái đắc cử nhiệm kỳ 2021-2026
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại kỳ họp – Ảnh: Trung tâm Báo chí TPHCM

Sáng 24-6, kỳ họp thứ nhất của HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND khóa mới.

Theo kết quả được công bố chính thức, bà Nguyễn Thị Lệ đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố, bà làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Bí thư Quận ủy và Chủ tịch UBND quận 3.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP HCM đã bầu ông Phạm Văn Dũng, làm Phó chủ tịch HĐND TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 được bầu Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách, HĐND thành phố.

Ông Cao Thanh Bình, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội – HĐND thành phố được bầu làm Trưởng ban Văn hoá – Xã hội, HĐND thành phố.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, (Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục được bầu giữ vị trí này trong nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Phạm Quỳnh Anh, (Trưởng ban Pháp chế, HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021) tiếp tục được bầu giữ vị trí này của nhiệm kỳ mới.

Về phía UBND TPHCM, ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ông Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 vào tháng 6-2016.

Trước khi giữ chức chủ tịch UBND TPHCM, ông Phong từng đảm nhiệm các chức vụ Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư quận 2, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Cũng trong sáng nay 24-6, HĐND TPHCM đã bầu phó 5 phó chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Ngô Minh Châu, ông Võ Văn Hoan, ông Dương Anh Đức, ông Lê Hoà Bình và bà Phan Thị Thắng. Đây cũng là 5 phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ trước.

Như vậy, các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đã được kiện toàn thông qua kỳ họp này.

Theo kế hoạch dự kiến, HĐND TPHCM sẽ xem xét các tờ trình về chế độ chính sách phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM năm 2021; tờ trình về xin chủ trương thực hiện liên quan đến điều chỉnh bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm; tờ trình đề xuất lùi thời gian thu phí hạ tầng cảng biển đến ngày 1-10-2021.

Mời xem thêm:

Sẽ bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI

TPHCM bầu bổ sung 2 phó chủ tịch

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới