Thứ Ba, 23/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chưa áp dụng mức trần vé máy bay cao nhất

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chưa áp dụng mức trần vé máy bay cao nhất

Bình Nguyên

Chưa áp dụng mức trần vé máy bay cao nhất
Air Mekong, Jetstar Pacific chưa công bố mức giá vé máy bay mới sau quyết định của Bộ Tài chính về điều chỉnh mức trần khung giá vé máy bay nội địa. Ảnh: Bình Nguyên

(TBKTSG Online) – Cục Hàng không đã gửi văn bản hướng dẫn đến các hãng hàng không trong nước, yêu cầu các hãng chưa áp dụng mức trần giá cước vận chuyển hạng phổ thông theo Quyết định số 2967 của Bộ Tài chính về điều chỉnh mức trần khung giá vé máy bay nội địa.

>>> Giá vé máy bay tăng 15-20%.

>>> Giá trần vé máy bay có thể tiếp tục tăng.

Theo quyết định trên, mức trần khung giá cước mới sẽ được chia làm 5 nhóm theo cự ly vận chuyển và áp dụng từ năm tới. Theo đó, mức giá cao nhất một chiều sẽ là 1,7 triệu đồng cho các đường bay có khoảng cách dưới 500 km (nhóm 1), 2,25 triệu đồng cho khoảng cách từ 500km đến dưới 850 km (nhóm 2), 2,89 triệu đồng cho khoảng cách từ 850 km đến dưới 1.000 km (nhóm 3), 3,4 triệu đồng cho khoảng cách từ 1.000 km đến dưới 1.280 km (nhóm 4) và 4 triệu đồng từ 1.280 km trở lên (nhóm 5).

Tuy nhiên, Cục Hàng không yêu cầu Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, Air Mekong và VietJet Air trong giai đoạn đầu áp dụng mức trần khung giá cước không vượt quá 1,7 triệu đồng, 1,94 triệu đồng, 2,58 triệu đồng, 2,72 triệu đồng và 3,43 triệu đồng tương ứng với 5 nhóm cự ly vận chuyển trên. Mức giá cước này chưa bao gồm thuế và phụ phí.

Theo Chinhphu.vn, tại cuộc họp báo vào chiều ngày 8/12 tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh cho rằng đợt điều chỉnh mức trần giá vé lần này được tính toán thận trọng trên cơ sở cân đối hiệu quả kinh doanh, quyền lợi của người tiêu dùng, gỡ bỏ dần bao cấp giá cũng như đảm bảo thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ.

Ông Thanh cho biết thêm lần điều chỉnh tăng trần giá cước này cũng được quyết định trên cơ sở giá thành để giảm lỗ cho các hãng hàng không, tạo điều kiện cho các hãng mở rộng thêm các tuyến, đường bay mới, tăng thêm các chuyến bay nội địa.

Trước đó ngày 7-12, Vietnam Airlines thông báo áp dụng mức tăng giá vé tối đa 15% đối với các đường bay trục có nhu cầu đi lại cao giữa TPHCM và Hà Nội, Đà Nẵng, và mức tăng tối đa 20% cho các đường bay có cự ly ngắn có thể linh hoạt sử dụng các phương tiện giao thông khác.

Các hãng hàng không Jetstar Pacific, Air Mekong và VietJet Air cho biết đang xây dựng khung giá vé dựa vào hướng dẫn về mức giá trần của Cục Hàng không. Tuy nhiên, các hãng cho rằng việc nới mức trần giá cước vận chuyển sẽ giúp họ đưa ra thị trường thêm nhiều loại giá vé.

Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục thực hiện chính sách đa dạng giá vé và sẽ có 10 mức giá khác nhau cho các đường bay nội địa. Cụ thể, mức giá cao nhất hạng phổ thông cho đường bay Hà Nội-TPHCM là 2,56 triệu đồng/chặng và mức giá thấp nhất là 1,05 triệu đồng/chặng. Ngoài ra, hãng sẽ bán ra thị trường các vé thấp hơn giá trần đến hơn 50% và những khách có lên kế hoạch đi công tác, du lịch hay đi việc riêng sớm có thể tìm mua các vé máy bay giá cạnh tranh.

Trao đổi với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 8-12, hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific cho rằng số vé bán được ở mức trần theo quy định chỉ khoảng 5% tổng số vé của hãng. Hãng hàng không giá rẻ này cho biết sẽ bán vé máy bay nội địa giá rẻ từ 650.000/chặng từ ngày 9 đến 12-12 tại www.jetstar.com cho các đường bay giữa TPHCM và Hà Nội, Hải Phòng, Vinh. Các vé này sẽ áp dụng cho các chuyến bay khởi hành trong giai đoạn từ 4/4/2012 đến 19/4/2012.

Hãng hàng không chi phí thấp thứ hai của Việt Nam là VietJet Air đang bán vé khuyến mãi từ 100.000 đồng đến hết ngày 11/12/2011 cho các chuyến bay giữa TPHCM và Hà Nội của hãng khởi hành từ ngày 25/12/2011 đến 30/4/2012.

Cục Hàng không cũng xác định chi tiết các đường bay thuộc 5 nhóm cự ly vận chuyên trên, gồm các đường bay có nhu cầu cao từ TPHCM đi Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Côn Đảo, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa thuộc nhóm 1. Các đường bay thuộc nhóm 2 gồm Hà Nội-Đà Nẵng, từ TPHCM đi Đà Nẵng, Huế, Quy Nhơn và Chu Lai.

Hà Nội đi Quy Nhơn, Pleiku và TPHCM-Đồng Hới là các đường bay thuộc nhóm 3. Nhóm 4 gồm các đường bay từ Hà Nội đi Cam Ranh, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Tuy Hòa và từ TPHCM đi Hà Nội, Hải Phòng, Vinh. Các đường bay Hà Nội-Cần Thơ và Hà Nội-Phú Quốc thuộc nhóm 5.

Mức tối đa khung giá cước vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) hiện đang được áp dụng như sau:

 Stt

Cự ly

Mức tối đa (đồng/vé 1 chiều) 

1

 Dưới 300 km      

  863.636

2

 Từ 300 km đến dưới 500 km

 1.100.000

3

 Từ 500 km đến dưới 850 km

 1.481.818

4

 Từ 850 km đến dưới 1.000 km

 1.909.091

5

 Từ 1.000 km đến dưới 1.250 km

 2.227.273

6

 Từ 1.280 km trở lên

 2.727.273

 


 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới