Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chưa kết luận về vụ rơi máy bay Nga

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chưa kết luận về vụ rơi máy bay Nga

Phúc Minh

Chưa kết luận về vụ rơi máy bay Nga
Hiện trường máy bay Nga bị rơi. Ảnh: AFP

(TBKTSG Online) – Chính phủ Nga ngày 5-11 nói các giả thuyết về nguyên nhân rơi máy báy Airbus A321 của hãng hàng không Kogalymavia (Nga) tại bán đảo Sinai (Ai Cập) ngày 31-10 khiến 224 người thiệt mạng mới chỉ là ước đoán – theo BBC.

Phát biểu sau khi các quan chức an ninh Anh và Mỹ cho rằng máy bay Airbus A321 nổ tung trên bầu trời Sinai 23 phút sau khi cất cánh từ khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh (Ai Cập) có thể do bị khủng bố đặt bom, người phát ngôn của chính phủ Nga Dmitry Peskov nói: “Mọi diễn tả về những gì xảy ra… chỉ có thể đưa ra nhờ một cuộc điều tra”.

Ông Peskov cho hay công tác điều tra đang được tiến hành và không loại trừ mọi lý do khiến chiếc máy bay phát nổ ở độ cao hơn 10.000 mét.

Giám đốc Cơ quan hàng không liên bang Nga Alexander Neradko giải thích thêm một trong những trách nhiệm của các nhân viên điều tra là phải tìm xem có dấu vết chất nổ trên người nạn nhân, hay trên hành lý và thân máy bay hay không.

Trước đó, các dân quân có liên quan với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã bắn rơi máy bay Nga.

Anh và Bỉ quyết định hồi hương tất cả du khách hai nước này khỏi Sharm El Sheikh. Ảnh: AFP

Anh và Bỉ rút du khách khỏi Sinai

Các hãng hàng không Anh và Bỉ quyết định hồi hương toàn bộ du khách của hai nước này đang có mặt tại  bán đảo Sinai.

Hôm nay 6-11, các hãng hàng không Anh bố trí tổng cộng 15 chuyến bay chuyên dụng để hồi hương 20.000 du khách từ Sharm El Sheikh. Đặc biệt, du khách chỉ được mang theo hành lý xách tay lên máy bay. Toàn bộ hành lý ký gửi sẽ được chuyển về bằng các chuyến bay hoặc phương thức vận tải khác.

Hãng hàng không Bỉ cũng quyết định cử 3 máy bay đến Sharm El Sheikh để hồi hương hàng trăm du khách nước này đang bị mắc kẹt tại đây. Tương tự các hãng hàng không Anh, hãng hàng không Bỉ cũng chỉ cho du khách hồi hương được mang theo hành lý xách tay lên máy bay.

Việc du khách chỉ được mang theo hành lý xách tay lên máy bay được coi là biện pháp an ninh mới mà các hãng hàng không áp dụng cho các chuyến bay xuất phát từ Sharm El Sheikh.

Nhiều nước khuyến cáo công dân không đến bán đảo Sinai

Ngày 5-11, Hà Lan công bố đình chỉ giao thông hàng không với thành phố Sharm el-Sheikh đến ngày 8-11. Quyết định này đã được Bộ an ninh và tư pháp Hà Lan thông qua. Hà Lan cũng khuyến cáo việc đi du lịch bằng máy bay đến Sharm el-Sheikh được liệt vào một số tour không được khuyến khích cho đến khi có thông báo mới.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Pháp khuyến cáo công dân nước này không nên đến thành phố Sharm El Sheikh và thành phố Taba – cách Sharm El Sheikh không xa và từng xảy ra vụ đánh bom khủng bố đẫm máu cách đây hơn 10 năm khiến hàng chục du khách thiệt mạng.

Trước đó, hãng hàng không Pháp Air France đã tuyên bố ngừng các chuyến bay qua không phận bán đảo Sinai sau khi xảy ra vụ rơi máy bay Airbus A321.

Ngoài ra, Ireland, Đức cũng khuyến cáo công dân tránh đi du lịch đến bán đảo Sinai.

Thảm họa rơi máy bay đang đe dọa nghiêm trọng đến ngành du lịch đang gặp nhiều khó khăn của Ai Cập.

Đoc thêm:

>> Máy bay Nga chở 224 người rơi tại Ai Cập

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới