Thứ Năm, 28/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chưa thể miễn phí thị thực cho du khách

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chưa thể miễn phí thị thực cho du khách

Đào Loan

Chưa thể miễn phí thị thực cho du khách
Du khách nước ngoài tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng – Ảnh: Đào Loan

(TBKTSG Online) – Doanh nghiệp du lịch muốn miễn lệ phí thị thực, bỏ thị thực cho một số thị trường để khuyến khích du khách đến Việt Nam nhưng hiện Chính phủ vẫn chưa quyết định về vấn đề này.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đưa ra vào cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5-2015 diễn ra vào ngày hôm qua (27-5) tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Nên cho biết, chính phủ muốn tạo thuận lợi cho du khách đến Việt Nam. Tại phiên họp vừa qua, chính phủ cũng đã bàn về vấn đề mở thị thực nhưng hiện tại vẫn chưa kết luận cụ thể là sẽ mở cho nước nào vì còn có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này.

"Cần thêm thời gian trước khi quyết định", ông Nên nói.

Theo thông tin từ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, chính phủ đã bàn, thứ nhất là tạo thuận lợi cho du khách, tùy theo mối quan hệ của Việt Nam với các nước mà cân nhắc để tạo thuận lợi. Thứ hai là tham mưu cho Thủ tướng ra một chỉ thị khắc phục những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực này để làm sao việc phát triển du lịch đi liền với các lĩnh vực văn hóa, đời sống, quảng bá hình ảnh Việt Nam với du khách.

Hôm nay (28-5), Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho thấy lượng khách quốc tế lại tiếp tục sụt giảm tháng thứ 12 liên tiếp. Trong tháng 5-2015, có hơn 576.000 lượt khách đến, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu từ cơ quan này, hầu hết các thị trường lớn đều giảm, chỉ có Nhật Bản và Đài Loan tăng nhẹ, chỉ 5-7% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, có hơn 3.275.000 lượt khách đến, giảm 12,6% so với cùng kỳ.

Hiện đang là mùa vắng khách của mảng du lịch quốc tế nhưng doanh nghiệp đang rất lo lắng cho mùa kinh doanh vào cuối năm tới vì thông tin từ các đối tác nước ngoài cho biết tình hình sẽ không mấy sáng sủa.

Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, những biến động về tỷ giá khiến đồng tiền của Việt Nam trở nên đắt hơn một số ngoại tệ khiến giá tour tăng và tình hình kinh tế khó khăn ở một số thị trường nguồn là hai trong số những lý do chính khiến lượng khách sụt giảm.

Do đó, biện pháp cấp bách nhất để ngăn chặn đà suy giảm này, theo Hiệp hội, là miễn lệ phí thị thực trong vòng sáu tháng (từ tháng 7 đến tháng 12-2015) để du khách quốc tế đỡ tốn 45 đô la Mỹ làm thị thực và phí dành cho dịch vụ khi làm thủ tục này, miễn thuế VAT trong vòng sáu tháng hoặc một năm, lùi thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để doanh nghiệp triển khai ngay các chương trình kích cầu thu hút khách nhằm nhanh chóng kéo khách đến trong mùa cuối năm. Những kiến nghị này đã được trình Chính phủ.

Thành lập Quỹ phát triển du lịch

Chính phủ đã đồng ý thành lập Quỹ phát triển du lịch và kỳ vọng quỹ sẽ tăng thêm nguồn thu để góp phần phát triển du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề xuất thu dịch vụ lưu trú khách quốc tế từ 10.000 – 20.000 đồng/đêm nhưng chưa công bố cụ thể cách thu sẽ tính như thế nào.

 

 

 

 

 

 

Đọc thêm:

Đề nghị miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế

Lượng khách quốc tế đến VN lại tiếp tục tuột dốc

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới