Thứ Sáu, 29/03/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chưa tịch thu xe của người say rượu

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chưa tịch thu xe của người say rượu

Lê Anh

Chưa tịch thu xe của người say rượu
Người có nồng độ cồn trên 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở chưa bị tịch thu xe. Trong ảnh công an kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe tại TPHCM – Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Người say rượu, bia chưa bị tịch thu xe như đề xuất trước đó của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều nay 1-4, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với ý kiến của các Bộ Giao thông Vận tải, Công An, Tư pháp là chưa tịch thu xe của người say rượu.

Sau khi nhận được đề xuất của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc tịch thu xe của người say rượu để giảm số vụ và số người chết do tai nạn giao thông, Chính phủ đã giao các Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), Công An, và Tư pháp phối hợp nghiên cứu đề xuất này để báo cáo Chính phủ trước 31-3.

Qua nghiên cứu, các bộ này cho rằng cần tăng cường các biện pháp mạnh nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, đặc biệt là giảm số người chết do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, để bảo đảm việc thực hiện hình thức xử phạt tịch thu xe của người say rượu một cách hiệu quả thì cần có thời gian phổ biến, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân. Do vậy, thời điểm hiện nay chưa áp dụng hình thức tịch thu xe của người sau rượu.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng đề nghị Chính phủ xem xét tạm thời chưa áp dụng xử phạt xe quá tải trọng trục được quy định tại Nghị định 171/2013 và Nghị định 107/2014 cho đến khi có văn bản sửa đổi, bổ sung được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Trước đó, hồi cuối tháng 2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề xuất tăng các mức phạt người vi phạm giao thông và xe chở quá tải để giảm tình trạng tai nạn giao thông và chấm dứt hiện tượng xe chở quá tải. Trong đó, đáng chú ý nhất là đề xuất tịch thu xe (ô tô và xe máy) đối với lái xe có nồng độ cồn trên 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở, đồng thời tước bằng lái xe 2 năm.

Tuy nhiên, đề xuất này sau khi được đưa ra đã gây ra nhiều ý kiến phản đối của dư luận xã hội, trong đó nhiều ý kiến cho rằng đề xuất này vi phạm quyền sở hữu tài sản cá nhân.

Mời đọc thêm:

>> Trước 31-3, sẽ biết có tịch thu xe của người say rượu hay không

>> Đề xuất tịch thu xe của người uống rượu, bia có khả thi?

>> Hành vi uống rượu lái xe nên coi là tội phạm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới