Thứ Sáu, 19/04/2024
32 C
Ho Chi Minh City

Chưa yên tâm với thủy điện Sông Tranh 2

Kinh tế Sài Gòn Online

Kinh tế Sài Gòn Online

Chưa yên tâm với thủy điện Sông Tranh 2

Đình Dũng

Chưa yên tâm với thủy điện Sông Tranh 2
Đập thủy điện Sông Tranh 2 . Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) – Mặc dù đã đưa ra các thông số kỹ thuật để chứng minh mức độ an toàn của thủy điện Sông Tranh 2, nhưng người đứng đầu Bộ Xây dựng chưa làm các đại biểu quốc hội an tâm về tính an toàn của thủy điện này tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Tiếp theo chất vấn ngày hôm qua, các đại biểu tiếp tục quan tâm đến chất lượng công trình xây dựng và thị trường bất động sản trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng sáng nay, ngày 13-11.

Đại biểu của tỉnh Quảng Nam cho rằng, tuy có sự khẳng định đập vẫn an toàn nhưng việc không cho tích nước để tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và còn có nhiều ý kiến từ các nhà khoa học khiến người dân chưa yên tâm.

Vị đại biểu này đề nghị Bộ Xây dựng nói rõ đập hiện nay có an toàn và dân cứ ở đó, hoặc là công bố chưa an toàn để dân đi tái định cư ở nơi khác, hoặc là “dũng cảm nói với dân là chưa yên tâm và tạm dừng công trình.”

Bộ trưởng cho biết đập thủy điện tuân thủ các quy trình về kiểm tra chất lượng và Hội đồng nghiệm thu nhà nước cũng đã yêu cầu chủ đầu tư thuê nhà tư vấn độc lập khác kiểm tra toàn bộ an toàn đập. Trong số các nhà tư vấn, có chuyên gia đến từ Nhật Bản và Thụy Sĩ, để đánh giá về độ an toàn, qua đó đập có khả năng chịu được động đất 5,5 độ richter.

Ngoài ra, bộ cũng đã mời các nhà địa chất nước ngoài đến để đánh giá toàn diện về thủy điện này, trong đó các nhà địa chất của Nga đã đến Sông Tranh 2, tiếp đến sẽ là Ấn Độ và Nhật Bản. 

Nếu nhìn vào thông số kỹ thuật có thể tạm yên tâm, cộng với việc hồ chưa tích nước nên người dân có thể an tâm sinh sống tại khu vực này. Tuy nhiên, có đại biểu cho rằng mức độ an toàn sẽ ra sao nếu động đất mạnh hơn 5,5 độ richter.

Bên cạnh vấn đề chất lượng xây dựng, các đại biểu cũng quan tâm tới việc quy hoạch lại các doanh nghiệp trong lãnh vực vật liệu xây dựng, trong đó có việc đầu tư tràn làn các nhà máy ximăng dẫn đến một số làm ăn thua lỗ.

Bộ trưởng cho biết mức tiêu thụ xi măng năm 2012 khoảng 54 triệu tấn, đạt khoảng 85% công suất thiết kế của các nhà máy; và không phải tất cả doanh nghiệp xi măng gặp khó khăn, bởi vẫn có doanh nghiệp, chẳng hạn như Vicem, làm ăn có lãi.

Tuy nhiên, một số nhà máy đang gặp khó khăn do nguồn tài chính ít, vay vốn ngân hàng nhiều, cộng với nhu cầu thị trường giảm do kinh tế khó khăn. Hơn nữa các doanh nghiệp này không có thế mạnh trong lãnh vực sản xuất xi măng nên việc quản lý yếu kém.

Chuyển vốn cho các doanh nghiệp đang có lợi thế hơn là một trong những giải pháp sẽ được thực hiện nhằm sắp xếp lại các doanh nghiệp sản xuất xi măng, kể cả khả năng chuyển vốn cho doanh nghiệp nước ngoài.

Liên quan đến thị trường bất động sản, đại biểu Trần Du Lịch cho rằng sẽ không thể tháo gỡ khó khăn nếu như chưa đánh giá đúng tầm nghiêm trọng của thị trường này. Sự yếu kém trong quản lý thị trường, sự méo mó cung cầu, tình trang đầu cơ thái quá đang đưa đến hậu quả như hiện nay. Do vậy, nếu như không phân tích vấn đề của từng địa phương sẽ không giải quyết được vấn đề, và không giải quyết được nợ xấu ngân hàng.

Ông Lịch cho rằng, việc giải quyết khó khăn của thị trường bất động sản cần một giải pháp tổng thể và hành động quyết liệt. Một khi các bộ ngành liên quan chưa ngồi lại với nhau để có giải pháp đồng bộ thì chưa thể nghĩ tới sự thành công.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tin mới